Từ 6 - 10/2, Bộ Công an tổ chức lễ giao nhận quân tại các địa phương

Thực hiện Quyết định số 64, ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 cho Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời chỉ đạo về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 phải được thực hiện theo Nghị định số 70 ngày 23/8/2019 của Chính phủ, Thông tư số 94 ngày 1/9/2020, Thông tư số 45 ngày 2/10/2019 của Bộ Công an và chủ trương của lãnh đạo Bộ về công tác tuyển quân năm 2023.

Ảnh minh họa.

Về thời gian giao nhận quân, bắt đầu từ ngày 6/2 đến hết ngày 10/2/2023 (tức từ ngày 16 đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch dự lễ giao nhận quân tại các địa phương và dự lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, phân công Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao nhận quân tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Vĩnh Phúc và TP Cần Thơ; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Lâm Đồng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Đắk Nông; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Bắc Giang.

Đối với việc tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, căn cứ Quyết định số 7509 ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án Tổ chức lại công tác huấn luyện, bồi dưỡng và sắp xếp hệ thống Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 tiếp tục thực hiện như sau:

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an địa phương (trừ Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh). Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục An ninh điều tra và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh chủ động huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị, địa phương mình.

Để đảm bảo an toàn trong công tác tuyển quân, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế, y tế địa phương, Cục Y tế - Bộ Công an; thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhật hàng ngày tình hình dịch bệnh liên quan đến công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, UBND cùng cấp và thông báo cho đơn vị nhận quân nắm.

Trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện trình tự tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến tổ chức giao nhận quân, có văn bản chỉ đạo, đôn đốc để việc tuyển quân bảo đảm chất lượng, số lượng theo yêu cầu, đúng thời gian quy định. Các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài CAND đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND, tạo tinh thần phấn khởi để công dân hăng hái lên đường nhập ngũ...

An Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/tu-6-10-2-bo-cong-an-to-chuc-le-giao-nhan-quan-tai-cac-dia-phuong-i682602/