'Tủ áo tình thương' cho bệnh nhân nghèo tại huyện Thông Nông

Từ chương trình, ý tưởng do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Cao Bằng khởi xướng, LĐLĐ huyện Thông Nông (tỉnh Cao Bằng) đã kêu gọi đoàn viên, cán bộ và CNVCLĐ hưởng ứng, hỗ trợ để xây dựng 'Tủ áo tình thương' tại Bệnh viện Đa khoa huyện nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Bệnh nhân đến lấy quần áo tại "Tủ áo tình thương". Ảnh: Đ.Ngân

Theo đại diện LĐLĐ huyện Thông Nông, với thông điệp “Ai thừa ủng hộ - Ai thiếu đến lấy”, chương trình đã huy động cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên thanh niên và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ các bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thông Nông. Để chương trình được thực hiện, LĐLĐ huyện đã tài trợ 100% số tiền vật liệu đóng tủ, chi phí lắp đặt, chi phí đề can… với tổng số tiền 5 triệu đồng.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, LĐLĐ huyện đã quyên góp được trên 400 chiếc quần, áo của cả người lớn và trẻ em. Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đàm Thị Ngân, sau khi tiếp nhận quần áo, LĐLĐ phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức giặt, là sạch sẽ và phân loại xếp ngăn nắp vào tủ để phục vụ
bà con.

Thông Nông là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng. Đời sống của bà con các dân tộc nơi đây rất khó khăn, khó khăn từ cái ăn đến cái mặc. Do vậy, việc LĐLĐ huyện chia sẻ với bệnh nhân nghèo sẽ giúp họ yên tâm điều trị bệnh. Ngay ngày đầu tiên khai mở “Tủ áo tình thương”, hàng chục bệnh nhân nghèo đã vui mừng nhận những chiếc áo, quần, tuy không còn mới nhưng thơm tho sạch sẽ. “Bà con tuy khó khăn nhưng rất có ý thức, cái nào dùng thì lấy và chỉ lấy đủ dùng, không lấy thừa” - bà Ngân cho biết.

Cũng theo bà Ngân, sau khi “Tủ áo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa huyện được bà con đón nhận, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục triển khai tiếp một tủ nữa tại chợ huyện để phục vụ được đông đảo bà con. Do vậy, để duy trì “Tủ áo tình thương”, LĐLĐ huyện rất cần sự chia sẻ đóng góp của các tổ chức xã hội, CNLĐ trong và ngoài tỉnh cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, quyên góp ủng hộ các bệnh nhân và nhân dân từ đường, sữa đến chăn màn, quần áo… để giúp đỡ bà con nghèo bớt khó khăn trong cuộc sống.

Minh Hạnh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cach-lam-hay-tu-co-so/tu-ao-tinh-thuong-cho-benh-nhan-ngheo-tai-huyen-thong-nong-551566.ldo