'Tú bà' người Nga điều hành đường dây mại dâm cao cấp ở Sài Gòn như thế nào

Elena thuê căn hộ cao cấp ở chung cư quận 2 sống như vợ chồng với người đàn ông Nga, tất cả mọi giao dịch chỉ đạo điều hành đường dây bán dâm đều qua mạng xã hội.

Ngày 26/1, Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng đường dây mại dâm cao cấp do Prokoffva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga) cầm đầu. Cảnh sát xác định, Elena nhập cảnh vào Việt Nam theo dạng du lịch vào khoảng năm 2015. Do có điều kiện, cô gái đi chơi khắp nơi và tiếp xúc nhiều với giới dân chơi có những sở thích mua vui với của lạ.

Elena và các "chân dài" trong đường dây của mình.

Elena và các "chân dài" trong đường dây của mình.

Nắm bắt nhu cầu, Elena liên hệ với các cô gái Nga, Ukraine có nhu cầu bán dâm kiếm tiền. Khi đã có sẵn mối, “tú bà” này sẽ bao trọn gói chi phí cho các “chân dài” bay sang Việt Nam.

Khi đến TP.HCM, những cô gái này sẽ được Elena sắp xếp nơi ăn chốn ở là những căn hộ cao cấp sang trọng. Riêng bản thân “bà chủ” cũng ở một căn hộ chung cư sang trọng có giá đến 2.000 USD/tháng ở quận 2 cùng với nhân tình.

Để tiếp cận với khách hàng, Elean thường đến các địa điểm ăn chơi nổi tiếng để lấy liên hệ "quảng cáo". Bên cạnh đó, người này lập nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tin, hình ảnh các cô gái để quảng bá.

Khi khách liên hệ, “tú bà” sẽ gửi các thông tin về cô gái cho khách lựa chọn qua hình ảnh. Sau khi thống nhất giá cả, khách và các cô gái sẽ hẹn gặp nhau, mọi giao dịch đều phải thực hiện qua Elena. Các cô gái bán dâm cũng chỉ nhận được 50% tiền từ “tú bà” sau khi trừ chi phí hoa hồng.

Theo đó, giá đi khách của các cô gái ngoại quốc này cũng khá "chát". Elena sẽ hô giá 6 triệu đồng/giờ, 10 triệu đồng/5 giờ và 15 triệu đồng/10 giờ. Ngoài ra, khách có nhu cầu bao trọn gói cho các buổi sex tour ở Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội, Elena sẽ điều các chân dài đi “phục vụ” với giá 20 triệu đồng/ngày.

Đến chiều 22/1 trinh sát của Đội phòng chống tệ nạn (Đội 6 thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận 1, quận 3, ập vào 2 khách sạn ở đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) và ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 (quận 3).

Cảnh sát bắt quả tang 2 cô gái người Ukraine, 2 cô quốc tịch Nga đang bán dâm cho khách là người Việt Nam. Qua các lời khai và chứng cứ, cảnh sát ập đến căn hộ nơi Elena sống cùng bạn trai. Ban đầu, “tú bà” khá hoang mang và lo lắng nhưng dần điềm tỉnh và tìm cách chống chế.

Người này không đồng ý mở điện thoại và chối phăng rằng mình không hề quen biết với những cô gái Nga, Ukraine. Tuy nhiên, bằng các bằng chứng thuyết phục, người này đã phải cúi đầu nhận tội.

Cảnh sát tình nghi, đường dây do Elena tổ chức hoạt động đã từ lâu và đang mở rộng điều tra.

Nguyễn Minh

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/tu-ba-nguoi-nga-dieu-hanh-duong-day-mai-dam-cao-cap-o-sai-gon-nhu-the-nao-c2a308398.html