Tú bà nước Mỹ Ghislaine Maxwell bị tòa án từ chối cho tại ngoại, đối mặt với 35 năm tù

Thẩm phán tòa án liên bang Manhattan Alison J Nathan đã bác đơn xin tại ngoại của tú bà Ghislaine Maxwell (57 tuổi), người bị cáo buộc dụ dỗ các cô gái để thỏa mãn thú vui của tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein. Theo tòa án, bà là người thuộc diện có nguy cơ rời khỏi Mỹ trong thời gian xét xử.

Sau nỗ lực xin tại ngoại hồi tháng 7 thất bại, các luật sư của Maxwell gần đây tiếp tục yêu cầu thẩm phán Alison J Nathan cho phép bà được giám sát tại nhà bằng vòng điện tử trong thời gian chờ xét xử với khoản tiền bảo lãnh lên tới 28,5 triệu USD. Tú bà Maxwell bị các công tố viên cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn bán tình dục của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Sau khi tỷ phú ấu dâm Epstein bị bắt giữ vì lạm dụng hàng chục bé gái tuổi từ 14 đến 17, Maxwell trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các lời cáo buộc từ các nạn nhân. Họ đều khẳng định, tú bà này luôn ở cạnh Epstein và sắp xếp các cuộc gặp giữa ông ta với họ.

Tú bà Ghislaine Maxwell trước tòa

Tú bà Ghislaine Maxwell trước tòa

Maxwell vừa là bạn gái, thân tín, người bao che vừa là tú bà của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Bà là con gái của ông trùm xuất bản Robert Maxwell, đồng thời là nghị sĩ Anh. Bà đã bị bắt giữ hôm 2/7.

Tú bà này bị giam kể từ ngày 2/7/2020 sau khi trốn ở New England kể từ tháng 7 năm ngoái khi tỷ phú Jeffrey Epstein bị bắt. Tú bà đã thay đổi số điện thoại, địa chỉ email và chuyển nhà ít nhất 2 lần trong thời gian lẩn trốn. Maxwell mua căn nhà sang trọng được đặt tên Tuckedaway ở ngoại ô thành phố New Hampshire và ở tại đây. Người phụ nữ này cũng sở hữu 15 tài khoản ngân hàng khác nhau với số dư từ 100.000 đến 20 triệu USD.

Sau một thời gian ẩn náu, cuối cùng hai chiếc trực thăng của FBI đã đột kích ngôi nhà và lập tức đưa Maxwell tới phiên điều trần tại thành phố New York. Bà nhiều lần yêu cầu tại ngoại trong khi chờ xét xử nhưng không được tòa án chấp nhận.

Phiên tòa xử bà ta dự kiến bắt đầu vào tháng 7/2021 và bà sẽ phải đối mặt với 35 năm tù nếu bị kết tội. Hiện các tội danh chống lại tú bà Maxwell bao gồm: âm mưu lôi kéo trẻ vị thành niên đi du lịch để thực hiện các hành vi tình dục bất hợp pháp, âm mưu vận chuyển trẻ vị thành niên với ý định tham gia hoạt động lạm dụng tình dục và hai tội khai man.

Tú bà Ghislaine Maxwell và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Tỷ phú Jeffrey Epstein bị bắt hồi tháng 7/2019 và bị truy tố với cáo buộc mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên, trong đó có những thiếu nữ mới 14 tuổi từ năm 2002 đến 2005 tại các biệt thự ở Manhattan và Florida. Các cô gái được cho là nhận hàng trăm USD để massage và phục vụ tình dục cho ông này, đồng thời lôi kéo thêm nhiều người khác vào đường dây. Tuy nhiên, trong lúc bị giam chờ xét xử, Epstein đã treo cổ tự tử trong nhà tù ở Manhattan ngày 9/8/2020.

Cái chết của Epstein khiến cuộc điều tra hành vi phạm tội của tỷ phú có thể chuyển hướng vào mục tiêu khác là tú bà Maxwell. Các nhân viên cũ tại biệt thự của Epstein ở Palm Beach mô tả tú bà Maxwell đóng vai trò như quản gia, giám sát nhân viên, xử lý tài chính và điều phối công việc đối ngoại cho Epstein.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-ba-nuoc-my-ghislaine-maxwell-bi-toa-an-tu-choi-cho-tai-ngoai-doi-mat-voi-35-nam-tu-20201230070818724.htm