Từ Bắc Cạn vào Đắk Lắk cướp, hiếp

Nghĩ có bạn canh chừng bên ngoài, Huấn vào dùng dao khống chế người phụ nữ cướp 1,2 triệu đồng rồi hiếp dâm chị này.

Chiều 25-8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa khởi tố và bắt tam giam Hà Văn Huy (SN 1995) và Hoàng Văn Huấn (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Bắc Cạn) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Huấn thêm hành vi hiếp dâm.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy và Huấn từ Bắc Cạn vào Đắk Lắk chơi và tạm trú tại nhà một người quen ở xã Ea Sô, huyện Ea Kar.

Tối 3-4, để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản. Bọn chúng mang theo 1 con dao đến nhà một phụ nữ ở xã Ea Sô. Tại đây, Huy đứng ngoài cảnh giới, còn Huấn cầm dao vào khống chế nữ chủ nhà, cướp 1,2 triệu đồng và một số tài sản khác. Không dừng lại, Huấn còn hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn. Công an huyện Ea Kar đã thành lập ban chuyên án, vây bắt huy và Huấn khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới Việt-Trung.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tu-bac-can-vao-dak-lak-cuop-hiep-20170825165917914.htm