Từ bị truất ngôi vì mang thai đến đóng phim cấp 3… làng hoa hậu còn chuyện nào 'động trời' hơn?

Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc trên thế giới vẫn có những câu chuyện lạ mà có thật khiến fan chỉ biết thốt lên 'cái quái gì cũng có thể xảy ra'. Và đây là những trường hợp cụ thể.

Chiến thắng vương miện ròng rã 5 năm trời

Bạn có biết ở Miss Universe đã có màn “Back to back” (thắng vương miện 2 năm liên tiếp) đi vào lịch sử nhan sắc thế giới của 2 đại diện đến từ Venezuela vào năm 2008 và 2009. Nhưng đó có là gì so với màn chiến thắng 5 năm liên tiếp của Bang Texas ở Miss USA từ năm 1985 đến 1989. Chiến thắng 2 năm liền đã khó, vậy mà các Hoa hậu của Bang Texas đã làm nên điều thần kỳ cho quê hương. Dù ít được fan sắc đẹp biết tới nhưng đây được xem là chuyện không thể ngờ.

Laura Martinez Herring - Miss USA 1985.

Laura Martinez Herring - Miss USA 1985.

Christy Fichtner - Miss USA 1986.

Michelle Royer - Miss USA 1987

Courtney Ann Gibbs - Miss USA 1988.

Gretchen Polhemus - Miss USA 1989.

Mẹ bị truất ngôi vì mang thai, 22 năm sau con đoạt lại vương miện

Hoa hậu Thế giới 1983 có thí sinh Unnur Steinsson đại diện của Iceland đã mang thai ba tháng khi tham gia cuộc thi (chung kết diễn ra ngày 17/11/1983). Việc này đã vi phạm các nguyên tắc tối kỵ của một Hoa hậu đương nhiệm là không được kết hôn hoặc có thai. Tuy nhiên, điều đó đã không được phát hiện khi bà tham dự cuộc thi và lọt vào chung kết và là người Iceland đầu tiên lọt vào Top 5. Sau đó bà đã bị truất ngôi Hoa hậu Iceland.

22 năm sau, đứa con khiến bà là bị phế ngôi là Unnur Birna Vilhjálmsdóttir đã đăng quang Hoa hậu Thế giới 2005. Câu chuyện này khiến nhiều fan liên tưởng tới một bộ phim truyền hình nổi tiếng mang tên “Nữ hoàng sắc đẹp” do Philippines sản xuất.

Unnur Steinsson là hoa hậu Iceland năm 1983 và là người phụ nữ đầu tiên trên đất nước mình lọt vào chung kết cuộc thi hoa hậu thế giới.

22 năm sau con gái bà đã phá kỷ lục của chính người mẹ mình lập nên khi đăng quang ngôi vị cao nhất. Thời điểm đăng quang Unnur Birna cho biết cô là cảnh sát “mật” trong một cơ quan tại phi trường Keflavik nên danh hiệu hoa hậu không ảnh hưởng đến công việc Unnur đang làm.

Người đẹp duy nhất đội cả 2 vương miện quốc tế

Lara Dutta là người đẹp thứ hai của Ấn Độ đăng quang Miss Universe và cũng là người đẹp duy nhất tính tới thời điểm hiện tại đăng quang 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế. Năm 1997 Lara Dutta đại diện quê hương ở Hoa hậu Liên lục địa và đăng quang ngôi vị cao nhất, 3năm sau, cô bất ngờ chiến thắng Miss Universe 2000.

Lara Dutta là Hoa hậu duy nhất được đội lên đầu 2 vương miện danh giá nhất thế giới.

Hoa hậu thích đóng phim người lớn

Kelli McCarty - Miss USA 1991 không chỉ tai tiếng với tuyên bố thẳng thắn rằng: “Tôi thích đóng phim, tôi thích phim người lớn và đây là cơ hội tuyệt vời để tôi kết hợp hai đam mê đó làm một” mà còn nổi tiếng đến hiện tại nhờ những “bộ phim người lớn”.
Dường như sau khi đăng quang, Kelli càng trở thành nhân vật hot, và ăn nên làm ra khi cô trở thành “cạ cứng” của Vivid Entertainment - một công ty giải trí “người lớn”. Song điều đó vẫn không làm danh hiệu Miss USA lung lay.

Ở kỳ Miss Universe 1991, Kelli lọt top 10 chung cuộc. Kelli McCarty, là Hoa hậu đầu tiên gia nhập ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn. Sinh năm 1969 ở Liberal, Kansas.

Dành cả thanh xuân để thi nhan sắc nhưng không có lấy một giải “an ủi”

Ria Rabajante là cô gái được fan Philippines bình chọn là cô gái “nhọ” nhất ở các cuộc thi sắc đẹp tại nước này. Dành cả thanh xuân để thi Hoa hậu, tìm kiếm cho mình một cơ hội để dự thi quốc tế nhưng không lần nào “intop”.
Lần đầu tiên dự thi là năm 23 tuổi cho đến tận 27 tuổi không lần nào lọt Top.

Fan Philippines không khỏi chạnh lòng khi năm 2016 cũng là năm cuối cùng Ria còn đủ tuổi dự thi Bb. Pilipinas - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, cô đã bật khóc ngay trên sân khấu sau khi cái tên cuối cùng lọt top 15 không phải là cô. Hiện tại Ria Rabajante này đang làm một người mẫu và diễn viên đang rất được yêu thích tại quốc gia này.

“Công dã tràng” hay “mọt nhan sắc” là những gì fan hay nói về cô gái này.

Trao nhầm vương miện

Sự cố xảy ra trên sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là một trong những sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc. Nam diễn viên hài kịch Steve Harvey, trong vai trò người dẫn chương trình, đã khiến khán giả ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoa hậu Colombia bị “mất” danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ ngay trong đêm chung kết và ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, đơn giản bởi tên Hoa hậu đã bị xướng lên nhầm lẫn, người đích thực giành vương miện là… Hoa hậu Philippines.

Chỉ vì sự cố “trêu ngươi” mà Hoa hậu Colombia trở thành Hoa hậu đương nhiệm ngắn nhất trong lịch sử.

Váy rách tả tơi nhưng vẫn “vượt ải”

Á hậu 1 - Miss Universe 2018 đã diện một chiếc váy rách nát phía dưới trong phần thi của mình. Song dường như nó không hề làm khó cô khi mỹ nhân Nam Phi thẳng tiến vào top 5 và sau đó là thành tích Á hậu 1.

Tiểu Bối

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/nhung-chuyen-la-co-that-o-dau-truong-nhan-sac-5318193.html