Từ bộ ảnh 'Những đứa trẻ mang bầu' đến các vụ xâm hại trẻ em gây rúng động dư luận

Thời gian qua, đã có hàng loạt những vụ việc trẻ bị xâm hại tình dục gây rúng động dư luận tại những địa điểm tưởng chừng như là nơi an toàn nhất với trẻ.

Bộ ảnh “Những đứa trẻ mang bầu” dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng xâm hại tình dục trong xã hội hiện nay

Bộ ảnh “Những đứa trẻ mang bầu” dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng xâm hại tình dục trong xã hội hiện nay

Lời tòa soạn: Những bé gái bị xâm hại dẫn đến mang bầu đang là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh, cha mẹ, nhà trường về cách chăm sóc và dạy dỗ con mình. Nhiều câu chuyện dậy sóng dư luận, thực trạng đau lòng khi các em bé gái phải gánh chịu, cũng như giải pháp nào để cha mẹ bảo vệ con trước những mối nguy đang rình rập?. Tuyến đề tài của chúng tôi phần nào giải đáp cho những câu hỏi đang gây bức bối cũng như góp tiếng nói về thực trạng đáng báo động hiện nay.

Từ bộ ảnh 'Những đứa trẻ mang bầu' đến các vụ xâm hại trẻ em gây rúng động dư luận

Thời gian qua, bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu" với hình ảnh chủ đạo là các bé gái trong độ tuổi từ 8 đến 12, hóa thân thành những nạn nhân của xâm hại tình dục, mang trong mình hậu quả của tội ác này đã gây rúng động dư luận.

Mặc dù còn nhiều tranh cãi về cách thể hiện, cũng như việc để lộ mặt các mẫu nhí. Tuy nhiên không thể phủ nhận "Những đứa trẻ mang bầu" đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn ấu dâm trong xã hội hiện nay.

Theo thống kê, năm 2018, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 1.269 vụ (chiếm 82% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 em. Trong đó, đã xảy ra 425 vụ hiếp dâm trẻ em, 606 vụ giao cấu với trẻ em, 232 vụ dâm ô với trẻ em và 271 vụ là tội phạm khác.

Thêm vào đó là hàng loạt những vụ việc đau lòng khác về việc trẻ em bị xâm hại tình dục, thậm chí dẫn tới mang thai, đã được báo chí đưa tin. Điều đáng nói là có những địa điểm tưởng chừng như là nơi an toàn nhất với trẻ nhỏ lại trở thành nơi lý tưởng cho những hành vi tội ác diễn ra một cách dễ dàng như tại chung cư, trường học, những địa điểm gần nhà...

Bé gái bị cưỡng hôn trong thang máy

Hình ảnh trích xuất camera thang máy ghi lại hành động sàm sỡ bé gái của ông Nguyễn Hữu Linh

Ngày 21/4, Công an quận 4 (TP HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015.

Ông Linh nguyên là Viện phó VKSND Đà Nẵng, về hưu giữa năm 2018 và đang là luật sư Đoàn luật sư Đà Nẵng. Theo điều tra, ông Linh ở Đà Nẵng, vào Sài Gòn thăm con sống tại Galaxy 9. Tối 1/4, bé gái cầm bịch bánh bước vào thang máy chung cư. Ông Linh đi liền phía sau, mắt dán vào điện thoại. Tiếp đó là nhân viên bảo vệ chung cư quẹt thẻ từ, bấm tầng cho bé gái rồi quay trở ra ngay.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh buông điện thoại, ôm ghì bé gái. Cô bé tỏ vẻ sợ sệt, ông này buông ra. Bé gái bước đến gần cửa thang máy, ông Linh lần thứ hai ghì cổ bé kéo lại. Lúc này cửa thang máy mở, cô bé bỏ chạy suýt ngã. Sự việc kéo dài trong 58 giây, được camera thang máy ghi lại.

Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình bé gái đề nghị ban quản lý chưng cư rà soát lại camera, phát hiện ông Linh có hành vi không chuẩn mực. Làm việc với ban quản lý chung cư và cha mẹ bé gái sau đó, ông Linh thừa nhận "thấy bé dễ thương nên ôm hôn".

Bé gái dâm ô tại ngõ vắng ở Thanh Xuân

Hình ảnh Nguyễn Đình Phúc dâm ô bé gái trong ngõ tối bị camera ghi lại

Ngày 21/4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 1978, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) về hành vi dâm ô trẻ dưới 16 tuổi.

Vụ việc diễn ra vào ngày 4/4, sau khi Phúc uống bia ở khu vực Đầm Hồng, quận Thanh Xuân đã ngà ngà say và điều khiển xe máy không biển kiểm soát đi đổ xăng rồi về khu vực phường Khương Trung.

Đến đầu ngõ 132 phố Khương Trung, trông thấy hai bé gái 10 tuổi và 4 tuổi đang đi bộ, Phúc liền nảy ý đồ xấu. Phúc đã đi xe máy phóng trước vào ngõ rồi đứng đợi 2 bé gái. Vờ nói đang đi tìm bạn trong ngõ, Phúc nhờ 2 bé chỉ đường.

Khi đi vào ngõ tối, vắng vẻ, Phúc đã dùng tay thực hiện hành vi bậy bạ đối với bé gái lớn. Hoảng sợ, bé gái lớn đã gạt tay Phúc và gào khóc. Đối tượng Phúc đã lên xe máy bỏ chạy.

Thầy giáo xâm hại khiến nữ sinh 13 tuổi mang thai ở Lào Cai

Nguyễn Việt Anh bị khởi tố về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Ngày 25/4, Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, giáo viên tin học) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo lời nạn nhân H., cuối học kỳ 2, lớp 7 (khoảng tháng 4/2018) đã bị thầy Nguyễn Việt Anh quan hệ tình dục tại phòng học của Trường THCS số 2. Sau đó thêm nhiều lần nữa tại phòng học và phòng trực của trường, lần gần đây nhất là khoảng từ 2-3 tuần trước khi vụ việc được phát giác.

Sau khi quan hệ, thầy Việt Anh cấm H. không được nói cho ai biết. Đến ngày 21/4, gia đình phát hiện cháu H. có thai nên cháu buộc phải nói rõ toàn bộ sự thật cho gia đình.

Tại cơ quan công an, thầy giáo Việt Anh cũng đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Bé gái 13 tuổi mang thai vì nhiều lần bị hàng xóm xâm hại

Tháng 3/2019, Thông tin từ Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị một đối tượng sống gần nhà xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai.

Theo Tiền Phong, từ khoảng đầu năm 2018, cháu L.H.N (sinh 2006) bị đối tượng Hủn Vi Tâm (sinh 1980, cùng trú tại thôn 2, xã Ngọc Wang, Đăk Hà, Kon Tum) nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục.

Đến khoảng cuối tháng 1/2019, lợi dụng lúc cháu N. ở nhà một mình, Hủn Vi Tâm tiếp tục đến nhà cháu N. khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Kết quả giám định cho thấy, cháu N. đang mang thai 7 tuần tuổi.

Từ tài liệu, chứng cớ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hủn Vi Tâm đã có hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu N. Hành vi của Hủn Vi Tâm phạm vào tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Bé gái 8 tuổi bị xâm hại trong con hẻm gần nhà

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cao Mạnh Hùng mức án 2 năm tù giam vì tội dâm ô trẻ em (ảnh: Vietnamnet)

Năm 2017, một bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị xâm hại. Mẹ cháu bé cho hay, ngày 8/1/2017, con gái chị là T.Y.N. (sinh tháng 12/2008) bị Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) dụ dỗ và bế vào sân trong một ngách nhỏ ở phố Tân Mai (Hoàng Mai) để giở trò đồi bại.

Hai cháu bé khác đã trông thấy sự việc và dùng chổi vụt vào lưng đối tượng để cứu bạn. Quá trình cơ quan chức năng điều tra, cháu N. và một bé gái khác tên H. khai, thời điểm năm 2016, từng bị Cao Mạnh Hùng có hành vi dâm ô khi hai cô bé này vào nhà Hùng chơi.

Ngày 29/9/2017, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cao Mạnh Hùng mức án 2 năm tù giam vì tội dâm ô trẻ em.

Cụ ông 76 tuổi dâm ô nhiều trẻ ở sân chung cư

Đối tượng Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô nhiều trẻ ở sân chung cư

Tháng 7/2016, chị Trần Thị T.T. (ngụ tại chung cư Lakeside, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) đã tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy (76 tuổi, ngụ cùng chung cư, nguyên giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu) có hành vi dâm ô con gái mình và xâm hại tình dục nhiều bé gái khác.

Theo lời chị T, cuối tháng 6/2016, con gái chị (khi đó 6 tuổi) nói bị ông Thủy sờ vào vùng kín khi chơi ở sân chung cư. Tháng 8/2016, Công an TP Vũng Tàu quyết định khởi tố vụ án Dâm ô với trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside.

Qua điều tra, Công an TP Vũng Tàu xác định ông Thủy dâm ô với 4 bé gái. Trong đó, 2 bé có đủ chứng cứ buộc tội ông Thủy, 2 trường hợp còn lại đang được điều tra. Ngày 1/6/2018, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội Dâm ô trẻ em.

Hiệu trưởng dâm ô nhiều học sinh

Cũng trong năm 2016, thông tin nguyên hiệu trưởng dâm ô nhiều học sinh đã gây bức xúc dư luận. 7 học sinh trong độ tuổi từ 10 - 12 của một trường tiểu học ở xã Vĩnh Phú Đông (Phước Long, Bạc Liêu) đã kể chuyện bị ông Toàn (47 tuổi, ở ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, nguyên hiệu trưởng 1 trường tiểu học) ôm rồi sờ vào vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Vụ việc vỡ lở khi 1 học sinh nữ từng bị ông Toàn sàm sỡ đã dùng điện thoại ghi lại cảnh nguyên hiệu trưởng này kéo một em học sinh khác vào nhà vệ sinh sờ mó. Ông Toàn bị truy tố về tội 'Dâm ô đối với trẻ em'.

Theo thống kê chi tiết của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, từ 2014-2016 số liệu tại Việt Nam cho thấy có hơn 4.100 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Hơn 80% trẻ bị xâm hại được trình báo là nữ. Trẻ dưới 6 tuổi là 278 em, trẻ từ 6 đến 13 tuổi là 1.333 em, trẻ từ 13 đến 16 tuổi là hơn 2.500 em. Trong đó có khoảng 30% trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần, khoảng 11% nạn nhân là trẻ bỏ học, sống lang thang.

Điều đáng nói là có đến 93% thủ phạm gây ra các vụ xâm hại là người quen, trong đó 47% là họ hàng, người trong gia đình. Riêng năm 2018 đã xảy ra 1.547 vụ với 1.579 nạn nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Khánh Chi - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/tu-bo-anh-nhung-dua-tre-mang-bau-den-cac-vu-xam-hai-tre-em-gay-rung-dong-du-luan-67001-13.html