Từ bỏ giấc mơ là sai lầm lớn nhất
Chúng ta đang tự giết chết ước mơ của mình vì những lý do tưởng chừng như vô hại mà không hề hay biết.
Usain Bolt là kỷ lục gia điền kinh, anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét cá nhân. Nhưng khi được hỏi về thành công anh cũng phải chia sẻ thẳng thắn là mình cũng có lúc rơi vào cảm giác chán nản, nhất là sau khi giành được một vài huy chương vàng.
Chán nản là một trạng thái rất bình thường mà ai cũng bắt gặp, điều đó như một khoảng lặng trong cuộc đời vì vậy chẳng có lý do gì chúng ta phải giữ nó lại quá lâu. Đôi khi chỉ vì cảm giác chán nản chúng ta mới thấy có tín hiệu tốt báo hiệu cho bạn rằng có thể bạn đang đi không đúng hướng. Thay đổi là cách tốt nhất giúp chúng ta thoát khỏi sự mắc kẹt này.
Từ bỏ vì đã từng thất bại một lần
Thế nhưng bình tĩnh nhìn nhận một chút thôi chúng ta sẽ hiểu rằng, bạn vẫn còn chút muốn đuổi theo giấc mơ của mình thêm một lần nữa, nhưng khi đó bạn đã không còn cơ hội nữa rồi. Vì thế, khi còn trẻ đừng để giấc mơ trôi qua lặng lẽ chỉ vì bạn không dám đối mặt với thất bại.
Từ bỏ sự ngăn cấm của người khác
Có thể người ta nghĩ tốt cho bạn nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với bạn cả, hãy sống cho mình để được trọn vẹn thực sự.
Từ bỏ giấc mơ vì không có niềm tin vào bản thân
Thế nhưng bạn sẽ không bao giờ nhận được trợ giúp từ người khác trừ khi bạn có thể khiến họ tin vào những gì bạn tin. Giấc mơ do bạn tạo ra, bạn cần có niềm tin vào nó như vào chính mình vậy.
Từ bỏ giấc mơ vì sự nhút nhát lo sợ mạo hiểm