Từ bỏ 'thương hiệu' tóc ngắn, thay đổi để sống động hơn

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê khiến công chúng bất ngờ khi liên tục thay đổi hình ảnh của mình. Thay vì mái tóc ngắn đã trở thành thương hiệu, cô lại để tóc dài tha thướt và dịu dàng. Đã có nhiều người đồn đoán, vì người yêu nên Hoa hậu gốc Ê đê đã thay đổi để trở nên nữ tính hơn. Tuy nhiên, cô phủ nhận điều đó. Tới đây, Hoa hậu H'Hen Niê sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, H'Hen Niê cho biết cô vừa vui, hồi hộp nhưng có lúc lại chảy nước mắt vì chạnh lòng…

Biết giải phóng năng lượng xấu

- PV: Đã có lúc bạn tâm sự cảm thấy chới với bởi việc thường xuyên phải trang điểm, chạy sự kiện dày đặc... Vậy bạn đã vượt qua thời điểm khó khăn đó ra sao?

- PV: Đã có lúc bạn tâm sự cảm thấy chới với bởi việc thường xuyên phải trang điểm, chạy sự kiện dày đặc... Vậy bạn đã vượt qua thời điểm khó khăn đó ra sao?

- Hoa hậu H’hen Niê: Thật sự, Hen đã không nhớ tới những điều đó. Những lúc buồn, Hen cảm thấy khó khăn nhưng khi tinh thần thoải mái thì lại không nghĩ tới nữa. Có người nói Hen phải viết nhật ký mỗi ngày. Lúc đó Hen đáp “ok” rồi lại quên.

Đúng là nên viết nhật ký vì mỗi ngày là một trang khác nhau với đủ cảm xúc buồn, vui... Điều khiến Hen cảm thấy tự hào nhất là biết cách giải phóng năng lượng xấu. Lúc buồn, Hen sẽ về nhà soi gương, nước mắt đầm đìa, tự sự, một lúc sau rửa mặt đi ngủ là quên ngay, ngày mai lại là một ngày khác.

- Đã có nhiều thí sinh sau khi bước ra khỏi các cuộc thi nhan sắc thường không giữ được tình bạn đẹp vì sự cạnh tranh khắc nghiệt. Nhưng bạn lại giữ được kết nối với các thí sinh rất tốt, bí quyết là gì?

- Có lẽ, sự hài hước, vô tư và thói quen quan tâm của Hen khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn. Hen và các bạn có nhóm tán gẫu trên mạng xã hội, trước khi các bạn đến Việt Nam sẽ nhắn cho Hen, Hen sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng bạn. Khi Hen sang Úc, Mỹ.. Hen cũng nhắn tin trước cho các bạn để gặp gỡ, nói chuyện.

- Chính sự thân thiết đó nên H'Hen Niê sẵn sàng làm phù dâu cho Ning Sophida - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan?

- Hen còn nhớ ngày hôm đó, Ning rất đẹp và hạnh phúc. Bạn hạnh phúc thì Hen cũng cảm thấy hạnh phúc (cười).

- Thời gian gần đây, khán giả thấy Hen từ bỏ “thương hiệu” tóc ngắn, phải chăng vì bạn muốn nữ tính hơn trong mắt bạn trai?

- Hen muốn thay đổi phong cách cho bớt nhàm chán chứ không phải vì người yêu đâu. Trước đây, mọi người hay gọi tôi là “bóng mén”, anh ấy cũng vậy. Mỗi lần nghe thấy vậy, Hen cười vui nhưng không nhìn lại, giờ coi lại những tấm hình xưa thấy giống cậu bé quá, đàn ông quá (cười). Hai năm cũng là khoảng thời gian đủ để Hen có những trải nghiệm với mái tóc ngắn, đã đến lúc Hen “bung xõa”. Sắp hết nhiệm kỳ rồi, nên Hen thay đổi hình ảnh là vừa.

- Thay đổi mái tóc, còn làn da nâu thì sao?

- Có nhiều anh chị nhắn tin cho Hen nói rằng, Hen không nên thay đổi, nhưng Hen muốn làm mới mình, tới khi nào chán tóc dài thì Hen lại để tóc ngắn. Hen chỉ thay đổi kiểu tóc thôi, còn Hen vẫn sẽ giữ làn da nâu và cố tập luyện để duy trì số đo hình thể.

- Thừa nhận có bạn trai và chuyện tình rất đẹp, vậy bạn có ý định kết hôn sớm?

- Thú thật, trong giới showbiz, khi nghệ sĩ có người yêu, các fan sẽ cảm thấy buồn, việc Hen kết hôn còn khiến các bạn buồn hơn đấy. Cho nên trước mắt Hen sẽ dành tình cảm cho những người đã luôn đồng hành, ủng hộ mình. Chuyện kết hôn lúc này Hen chưa tính đến. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3-5 năm nữa, hoặc xa hơn chút. Quan trọng nhất là Hen muốn lo cho gia đình mình. Gia đình Hen đông con, để lo cuộc sống ổn định cho tất cả mọi người còn cần thêm rất nhiều thời gian. Hen muốn làm tròn trách nhiệm của chị lớn trong gia đình. Thời điểm này, chưa phù hợp cho Hen lập gia đình riêng.

- Suy nghĩ như vậy, bạn có sợ bạn trai buồn? và người yêu bạn nói sao về quyết định này?

- Hen với bạn trai có hoàn cảnh giống nhau. Cả hai đều tự lực cánh sinh, ba mẹ không có điều kiện nên bạn trai rất ủng hộ quyết định phát triển sự nghiệp của Hen. Nhìn Hen cá tính, mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn nhiều người sẽ bất ngờ bởi Hen tâm sự khá “nhõng nhẽo” trong tình yêu. Hen nghĩ người con gái nào khi yêu cũng sẽ như vậy. Đôi khi Hen tự nhận mình “đa nhân cách” chứ không phải chỉ là cô gái cá tính đâu (cười).

Thích hình ảnh “đả nữ”

- Hai năm nhiệm kỳ mang đến cho H’Hen Niê cảm xúc như thế nào?

- Trong 2 năm qua, Hen có một êkip quá tuyệt vời, lo cho mình từng chút một. Nhà Hen ở gần sát công ty, mỗi khi rảnh rỗi Hen lại qua chơi nên mọi người gần gũi như gia đình thứ 2 của Hen vậy. Tuy nhiên, cũng đã tới lúc, Hen nhường lại sự quan tâm, chăm sóc ấy cho đàn em. Hen phải thay đổi để tự khiến bản thân “sống động” hơn trong giới nghệ thuật.

- Nhìn H’Hen Niê bây giờ, dễ cảm nhận thấy niềm hạnh phúc lan tỏa trong ánh mắt. Phải chăng đây là giai đoạn mà Hen đang hạnh phúc viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình yêu?

- Hen cũng hoang mang không biết cảm xúc hiện tại của mình ra sao. Một mặt, Hen muốn sớm tìm ra người kế vị, trao vương miện để cô gái đó mang sứ mệnh đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Mặt khác, mỗi khi nghĩ tới, Hen lại ứa nước mắt, có đôi chút chạnh lòng. Ngay khi đăng quang, Hen đã xác định điều quan trọng nhất là phải sống thật hạnh phúc và Hen đã có được điều đó. Gần cuối nhiệm kỳ, có một chút gì đó mở ra trong Hen, cả về công việc, chuyện tình cảm (cười)

- Hết nhiệm kỳ, việc đầu tiên mà Hen muốn làm là gì?

- Hen sẽ về nhà, đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc và suy nghĩ “mình đã hết nhiệm kỳ rồi”. Sau đó, Hen sẽ dành thời gian học kĩ năng diễn xuất, học tiếng Anh. Hen rất yêu thích việc đóng phim, nhưng Hen tự thấy mình chưa đủ kĩ năng, cảm xúc... Thú thực, Hen từng thử ghi hình, xem lại và thấy sao mình đóng nhạt thế. Hen cũng sẽ đi học thêm tiếng Anh nữa. Hen thích hình ảnh một “đả nữ”. Hen cũng từng được đạo diễn Lương Đình Dũng mời casting phim, nhưng như Hen từ chối vì thấy mình chưa đủ tố chất để tham gia diễn xuất.

- Dường như H’Hen Niê hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng thay vì hình ảnh một người đẹp chỉ sống bằng “nghề Hoa hậu”, chuyên đi sự kiện?

- Hen thích bước ra ngoài cuộc sống, đi làm thay vì ngồi chắp tay. Thử thách, khó khăn không làm Hen ngại đâu. Hen còn một mơ ước nữa là được sải bước tại Victoria’s Secret Fashion Show. Tuy nhiên đáng tiếc, Hen chỉ cao 1m73 thôi, chiều cao không đủ. Nếu một ngày nào đó, có cơ hội casting đã là điều rất tuyệt vời.

- Cảm ơn Hoa hậu H’Hen Niê về những chia sẻ!

Lan Tường (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/tu-bo-thuong-hieu-toc-ngan-thay-doi-de-song-dong-hon/823728.antd