Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương

Sở Văn hóa - thể thao và du lịch vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa).

Lãnh đạo TP.Biên Hòa dâng hương trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, phường Bình Đa. Ảnh: Q.Nhật

Theo đó, việc tu bổ, tôn tạo di tích do Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư; Công ty TNHH xây dựng Đông Đô Thành là nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Các hạng mục tu bổ, tôn tạo gồm: cổng (di dời vị trí của cổng sang khuôn viên đất di tích, tách riêng lối vào di tích với đường hẻm dân sinh), tường rào (làm mới tường rào phía đường dân sinh bằng thép lắp ráp), đền thờ (tu sửa chánh điện và hậu cung nhằm tránh sự hư hỏng, kéo dài tuổi thọ cho công trình).

Việc tu bổ, tôn tạo di tích trên nguyên tắc tuân thủ Luật Di sản, công ước quốc tế về bảo tồn di tích; bảo vệ, tôn vinh các giá trị của di tích, đáp ứng được các hoạt động hiện tại. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 1 tỷ đồng, thời gian thực hiện là năm 2019-2020.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/tu-bo-ton-tao-di-tich-den-tho-quoc-to-hung-vuong-2980053/