Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Bổ Đà

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chùa Bổ Đà (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là nơi tu luyện, đào tạo tăng đồ của Thiền phái Lâm Tế và bảo lưu giá trị kiến trúc truyền thống độc đáo của người Việt; đặc biệt là 1.935 mộc bản kinh Phật cùng 18 bộ sách kinh chính. Mộc bản có niên đại sớm nhất được làm vào năm 1740. Năm 2016, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục bộ mộc bản kinh Phật tại chùa Bổ Đà là cổ nhất Việt Nam.

AN BÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/tu-bo-ton-tao-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-chua-bo-da-516257