Tự cầm chân nhau, Viettel và Bình Định lỡ cơ hội áp sát Hà Nội

Cầm chân nhau với tỉ số 0-0 khiến cho Viettel và Bình Định bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với Hà Nội FC trên BXH

Bình Định bước vào trận đấu với Viettel với rất nhiều bất lợi. Họ phải thi đấu trên sân của đối phương trong bối cảnh mà cả HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cùng 2 trụ cột Hồ Tấn Tài và Đỗ Văn Thuận đều chịu án treo giò.

Tuy nhiên, Bình Định lại là đội có 2 cơ hội rất đáng chú ý trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ngay ở phút thứ 3, Mạc Hồng Quân đã khiến cầu môn được trấn giữ bởi thủ thành Nguyên Mạnh bên phía Viettel rung chuyển. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng hướng về trước vòng cấm địa và Mạc Hồng Quân từ tuyến 2 băng lên dứt điểm hiểm hóc nhưng may mắn không mỉm cười với đội bóng đất võ.

Phía đối diện, Viettel cũng tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý nhưng hàng công đội bóng áo trắng tỏ ra thiếu sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định. Thế trận giằng co được kéo dài tới hiệp 2. Những pha tấn công của Viettel dần có đường nét hơn, thậm chí Hoàng Đức và Hoàng Minh có hai cú dứt điểm nguy hiểmtrong vòng cấm địa Bình Định nhưng không thể chiến thắng thủ môn Văn Lâm.

Đến phút thứ 87, bóng thêm 1 lần nữa chạm xà ngang khung thành Viettel sau cú sút rất căng của Hendrio. Chung cuộc không có bàn thắng nào được ghi và hai đội chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến cả 2 đội bóng đều lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với CLB Hà Nội.

Đội hình xuất phát:

Viettel: Nguyên Mạnh, Xuân Kiên, Thanh Bình, Tiến Dũng, Duy Thường, Jaha, Khắc Ngọc, Hoàng Đức, Geovane, Mạnh Dũng, Văn Hào

Bình Định: Văn Lâm, Schmidt, Văn Thành, Thanh Thịnh, Xuân Tú, Tiến Duy, Văn Trâm, Xuân Nam, Hồng Quân, Rafaelson, Hendrio

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-cam-chan-nhau-viettel-va-binh-dinh-lo-co-hoi-ap-sat-ha-noi-a578723.html