Tự cắt ngón tay vì bỏ phiếu nhầm trong cuộc bầu cử

Pawan Kumar, một chàng trai Ấn Độ 25 tuổi đến từ bang Uttar Pradesh đã chặt ngón tay trỏ của mình trong cơn tuyệt vọng vì vô tình bỏ phiếu cho nhầm ứng cử viên ở phe đối lập.

Kumar nói với các phóng viên rằng mình muốn bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên của phe SP-BSP-RLD là Yogesh Sharma nhưng rồi lại bị nhầm lẫn bởi biểu tượng của các đảng và cuối cùng bỏ phiếu cho đảng Bahujan Samaj cầm quyền. Chàng trai trẻ thuộc tộc Dalit không thể chấp nhận nổi sai lầm của mình và quyết định chặt đứt một ngón tay trong cơn tuyệt vọng.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/tu-cat-ngon-tay-vi-bo-phieu-nham-trong-cuoc-bau-cu-tintuc435395