Từ chối đề nghị giúp Ukraine của Đức, Tổng thống Brazil sẽ thăm Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vào ngày 10/2, tròn một tháng sau sự kiện những người biểu tình cực hữu xông vào các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia.

 Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Nguồn:AFP)

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Nguồn:AFP)

Thư ký báo chí của Nhà trắng Karine Jean-Pierre cho biết, hai Tổng thống sẽ thảo luận về “sự ủng hộ của Mỹ đối với nền dân chủ của Brazil và cách thức tiếp tục hợp tác để phát triển giá trị dân chủ và hòa nhập trong khu vực và trên toàn thế giới.”

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về biến đổi khí hậu, di cư, phát triển kinh tế và các vấn đề an ninh.

Ông Luiz Inacio Lula da Silva chính thức nhậm chức Tổng thống Brazil vào ngày 1/1/2023, hai ngày sau khi người tiền nhiệm Jair Bolsonaro đến Florida (Mỹ). Tuy không có sự cố nào xảy ra vào lễ nhậm chức của ông Lula nhưng một tuần sau đó, hàng nghìn người ủng hộ của cựu Tổng thống Bolsonaro đã xông vào thủ đô và đập phá các tòa nhà chính phủ, yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử của tổng thống cánh tả.

Ông Biden, người luôn cam kết hỗ trợ của Mỹ dành Brazil, đã lên án gay gắt hành động này, ví như âm hưởng của vụ tấn công ngày 6/1/2021 vào Điện Capitol của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump sau khi ông này thua trong cuộc tái tranh cử.

Trước thông báo tới thăm Mỹ, vào ngày 30/1, ông Lula được cho là đã "tạt gáo nước lạnh" vào nỗ lực vận động ủng hộ Ukraine của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong chuyến công du Mỹ Latinh từ 28-30/1. Ông Scholz là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới nước này sau khi ông Lula lên nắm quyền.

Tại họp báo chung ở Brasilia, Thủ tướng Scholz bày tỏ ông rất vui mừng khi Brazil trở lại sân khấu thế giới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức đã thay đổi thái độ khi Tổng thống Brazil thẳng thừng bày tỏ quan điểm về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo giới truyền thông, ông Lula đã công khai nhắc lại quan điểm rằng cả Kiev và Moscow đều "cùng có lỗi" trong cuộc xung đột kéo dài này và cùng với một số lãnh đạo các nước Mỹ Latinh khác thẳng thừng bác bỏ yêu cầu cung cấp vũ khí cho Ukraine của ông Scholz, người đã tìm cách lôi kéo sự hỗ trợ của các nước dành cho Kiev trong chuyến công du nói trên.

(tổng hợp)

Minh Hương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-choi-de-nghi-giup-ukraine-cua-duc-tong-thong-brazil-se-tham-my-214940.html