Từ chối RCEP, Ấn Độ muốn xúc tiến nhanh 1 hiệp định thương mại với EU

Sau khi từ chối tham gia RCEP, Ấn Độ muốn xúc tiến nhanh 1 hiệp định thương mại tự do với EU để thay thế.

Ngày 5/11, chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về 1 hiệp định tự do thương mại, 1 ngày sau khi nước này từ chối gia nhập 1 hiệp định thương mại khu vực, do lo sợ hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal - đứng giữa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal - đứng giữa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ - Piyush Goyal cho biết, các lĩnh vực như đá quý, dệt may, nông sản đang tạo động lực để Ấn Độ ký thỏa thuận thương mại với EU. Thủ tướng Đức Angela Markel mới đây cũng kêu gọi đàm phán để hoàn tất 1 thỏa thuận như vậy.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ đã tổ chức họp báo để giải thích lý do Ấn Độ không gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà 15 nước đã hoàn tất đàm phán hôm 4/11.

Ông cho biết, Ấn Độ đã đưa ra những “yêu cầu mạnh mẽ” về dịch vụ, đầu tư, khiến đàm phán RCEP bị kéo dài. RCEP gồm sự tham gia 10 nước ASEAN cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Trung Quốc. Sau khi từ chối tham gia RCEP, Ấn Độ muốn xúc tiến nhanh 1 hiệp định thương mại tự do với EU để thay thế./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tu-choi-rcep-an-do-muon-xuc-tien-nhanh-1-hiep-dinh-thuong-mai-voi-eu-975403.vov