Tù chung thân cho kẻ giết người, cướp tài sản

(Kiến Thức) - TAND tỉnh Bắc Giang, vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Văn Đạt tù chung thân về tội “Cướp tài sản” và “Giết người”.

(Kiến Thức) - TAND tỉnh Bắc Giang , vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Văn Đạt tù chung thân về tội “Cướp tài sản” và “Giết người”.

Theo cáo trạng, vì không có tiền ăn tiêu, nên tối ngày 17/5/2014, Đạt đã chuẩn bị 1 con dao nhọn mang theo người và thuê ông Trần Đức Thái, SN 1960, trú tại huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) làm nghề lái xe ôm, chở về Bắc Giang.

Khi đến đường vào thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Đạt dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào người ông Thái làm ông Thái ngã xuống mương nước và tử vong. Sau khi giết ông Thái, Đạt cướp xe của ông Thái trị giá 4 triệu đồng rồi đem đi cầm cố được 1,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Giáp Văn Đạt là đặc biệt nghiêm trọng và tuyên phạt tù chung thân về tội “ Giết người", "Cướp tài sản”. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc là người yêu của Đạt 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Vương Long/ANTV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/truyen-hinh/tu-chung-than-cho-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-396578.html