Tự cứu rồi hãy... cầu cứu

Vài ngày trước thời điểm Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước Quốc hội (sáng 31.10) về việc thường xuyên phải 'giải cứu' nông sản, tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi bộ này đề nghị 'giải cứu' sản phẩm khoai lang tím của tỉnh đang bị dồn ứ vì đối tác nước ngoài dừng thu mua. 2017 - 2018 có lẽ là khoảng thời gian ngành nông nghiệp Việt Nam có nhiều loại sản phẩm cần phải 'giải cứu'.

Ngành chăn nuôi thì có thịt heo, từ khủng hoảng thừa giá rẻ bèo trong năm 2017 chuyển sang thái cực ngược lại là khủng khoảng thiếu cách đây chừng một tháng về trước khiến giá tăng chóng mặt; do đó hết “giải cứu xuôi” lại phải “giải cứu ngược”. Ngành trồng trọt thì dạo đầu hè có vải thiều, gần đây nhất đến thanh long, giờ lại đến khoai lang tím. Chưa hết, đến sản phẩm tỏi cô đơn đặc sản nổi tiếng của Lý Sơn (Quảng Ngãi) giờ cũng phải “giải cứu” nốt.

Trả lời chất vấn tại nghị trường, Bộ trưởng Cường cho biết, giải pháp trước mắt là tập trung xúc tiến đầu tư, tiêu thụ, đẩy mạnh vừa xuất khẩu, vừa tiêu thụ nội địa… Nông sản Việt phải thường xuyên phải được “giải cứu” thì trách nhiệm của “tư lệnh ngành” đã quá rõ. Song, sát sườn hơn với tình hình ruộng, vườn, chuồng, ao… của người nông dân chính là chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. Vậy địa phương đã làm gì để tự cứu mình trước khi cầu cứu đến Trung ương?

Trong khi khoai lang tím và tỏi cô đơn đang cần sự “giải cứu” thì sáng ngày 31.10, “đại gia” bán lẻ MM Mega Market của Thái Lan đã khai trương Trạm trung chuyển trái cây Bến Tre. Từ nay đến cuối năm, Cty này sẽ thu mua, phân phối 15 tấn trái cây, rau củ mỗi ngày; sang năm 2019 sẽ tăng lên 50 tấn/ngày và mở rộng quy mô xuất khẩu củ quả sang thị trường Đông Nam Á ít nhất 6 container mỗi tháng. Danh mục MM Mega Market Việt Nam dự kiến sẽ có hơn 100 loại trái cây, rau củ quả được thu mua, phân phối trong nước lẫn xuất khẩu. Các “đại gia” bán lẻ Thái Lan đang rất cần nguồn cung nông sản Việt. Còn nhớ trung tuần tháng 6.2018, Central Group và Big C cũng đã góp tay “giải cứu” đưa vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sang thị trường Thái Lan. Vậy, trước khi cầu cứu đến Trung ương, liệu chính quyền các địa phương đã “gõ cửa” những chuỗi bán lẻ lớn của Việt Nam và nước ngoài để “giải cứu” nông sản tỉnh nhà?

Chính quyền huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực thành công khi hợp tác với Big C cùng Central Group tổ chức “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang” vào tháng 6.2018. Đây chính là bài học để các địa phương khác học hỏi, trước hết là tự nỗ lực hết sức để tự cứu mình.

THẾ LÂM

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/tu-cuu-roi-hay-cau-cuu-639339.ldo