'Tứ đại Quốc khuyển' Việt Nam từng được mang sang Úc làm... thực phẩm

Dingo Đông Dương là giống chó săn tự nhiên sinh sống tại bán đảo Đông Dương. Ít ai biết rằng 5000 năm trước chúng được mang sang Úc với mục đích làm... thực phẩm.

Dingo Đông Dương (Indochina Dingo) là một trong bốn loại chó đặc biệt của Việt Nam. Đây là một trong những giống chó cổ xưa, có nguồn gốc từ vùng núi phía bắc của Việt Nam và ở một số vùng thuộc bán đảo Đông Dương.

Dingo Đông Dương (Indochina Dingo) là một trong bốn loại chó đặc biệt của Việt Nam. Đây là một trong những giống chó cổ xưa, có nguồn gốc từ vùng núi phía bắc của Việt Nam và ở một số vùng thuộc bán đảo Đông Dương.

Dingo Đông Dương có chung tổ tiên với loài Dingo Úc (Canis lupus dingo) và Dingo Newguinea. Các nhà nghiên cứu, bảo tồn của Úc đã phát hiện, nghiên cứu và đưa ra tiêu chuẩn của loài Dingo này.

Indochina Dingo thuộc nhóm chó săn tự nhiên được người dân trên bán đảo Đông Dương nuôi từ hơn 5000 năm trước. Trong quá trình mở rộng văn hóa Á-Úc, tổ tiên loài Dingo đã được mang sang châu Úc theo các đoàn thuyền buôn hoạt động giữa các vùng biển thuộc quần đảo Nam Dương, và chúng được mang theo để làm thực phẩm chứ không phải làm vật nuôi…

Trải qua hàng ngàn năm bị bỏ hoang ở một châu lục tách biệt (châu Úc), giống chó Dingo đã quay lại đời sống hoang dã và trở nên rất nguy hiểm đối với con người. Thực tế, nguồn gốc của nó chính là giống chó cổ của bán đảo Đông Dương.

Dingo Đông Dương rất thông minh, nhanh nhẹn, ưa khám phá và tính phòng thủ rất cao. Chúng còn nhiều bản tính hoang dã nhưng khi đã xác nhận chủ thì cực kì trung thành, trong điều kiện nuôi tốt chó Đông Dương có tuổi thọ từ 12-15 năm tuổi.

Dingo Đông Dương có nhiều đặc điểm khá đặc biệt như trung thành và săn mồi rất giỏi. Thậm chí, nhiều câu chuyện còn kể lại rằng, ai nuôi chó Lài trong nhà thì không sợ thiếu thịt thú rừng để ăn.

Vốn là giống chó đặc hữu của Việt Nam, nên Dingo Đông Dương thích nghi với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều. Chúng có tính cách nghịch ngợm và hiếu động nên nuôi chúng trong căn hộ là hơi khó khăn vì có thể chúng sẽ cắn phá đồ đạc và nghịch ngợm lung tung.

Thông minh và trung thành là 2 đặc điểm tính cách của giống chó này. Chúng sẵn sàng hi sinh để bảo vệ chủ nhật cho dù kẻ thù có lớn tới đâu. Các giác quan của chó nhạy bén và rất linh động. Có lẽ vì vậy mà chúng được lựa chọn để canh gác nhà cửa.

Cùng với chó Bắc Hà, chó Phú Quốc, chó H'Mông Cộc, Dingo Đông Dương được mệnh danh là Tứ đại Quốc khuyển của Việt Nam.

Chó Dingo Đông Dương săn mồi.

Hoàng Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tu-dai-quoc-khuyen-viet-nam-tung-duoc-mang-sang-uc-lam-thuc-pham-1391460.html