Tự dàn dựng kịch VKHH, Mỹ muốn gì ở Idlib ?

Với những diễn biến mới nhất cho thấy Washington đã sẵn sàng làm điều đó bởi họ bước vào Syria với tư thế khách không mời...

Washington tự biên-tự diễn kịch bản vũ khí hóa học Syria

The Wall Street Journal ngày 9/9 dẫn thông tin từ các quan chức cao cấp Mỹ cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad được cho là đã phê chuẩn việc tấn công bằng khí độc vào tỉnh Idlib - thành trì cuối cùng của phe nổi dậy.

Theo tờ tạp chí của Mỹ, áp lực quốc tế không có tác dụng nhiều với nhà lãnh đạo Syria, vốn đang được Nga và Iran hậu thuẫn. Điều đó thể hiện qua việc ông Assad chấp thuận cho quân đội sử dụng khí clo trong chiến dịch việc giải phóng Idlib.

Thông tin nói trên được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Nga-Syria và đồng minh đừng liều lĩnh tấn công Idlib. Người đứng đầu Nhà Trắng gọi bất kỳ vụ tấn công hóa học nào đều là "sai lầm nhân đạo nghiêm trọng".

Washington tự biên-tự diễn kịch bản vũ khí hóa học Syria

Trong khi đó, các lực lượng vũ trang của Pháp cũng đã được lệnh sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của quân đội Syria, nếu chính phủ nước này cho phép sử dụng vũ khí hóa học.

"Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công nếu vũ khí hóa học lại được sử dụng", Tư lệnh quân đội Pháp Francois Lecointre ngày 7/9 cho biết và nhấn mạnh Paris sẽ phối hợp hành với càng nhiều đối tác càng tốt.

Trước đó ngày 4/6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cảnh báo với các quan chức cấp cao ở Washington rằng quân nổi dậy ở Idlib hiện đang dàn dựng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, rồi đồ đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Assad.

Ngày 5/9 Thượng nghị Mỹ Richard Hayden Black, trong chuyến thăm thứ 2 tới Syria ngoài việc bày tỏ với chính phủ Syria, còn tiết lộ rằng đã nắm được âm mưu phương Tây tổ chức một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học rồi đổ vấy cho Damascus.

“Vào khoảng 4 tuần trước, chúng tôi biết được tình báo Anh đang lên kế hoạch tổ chức tấn công bằng vũ khí hóa học rổi đổ trách nhiệm cho Syria”, vị Thượng nghị sĩ bang Virginia cho biết.

Việc vị Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vạch mặt những kẻ đứng sau mưu đồ đen tối ấy và tuyên bố trước dư luận về âm mưu tấn công bằng vũ khí hóa học được trình báo Anh hỗ trợ dàn dựng, cho thấy kịch bản vũ khí hóa học Syria là thực tế.

Theo giới phân tích, dù với bất cứ mục đích gì nhưng khi Thượng nghị sĩ Back đã tiết lộ mưu đồ thì cả Washington và đồng minh không thể phủ nhận. Nghĩa là sự thật đã phơi bày.

Vậy mà đùng một cái, các quan chức cao cấp Mỹ lại khẳng định với The Wall Street Journal rằng chính Tổng thống Assad đã phê chuẩn việc sử dụng vũ khí hóa học để tấn công quân nổi dậy, giải phóng cứ điểm Idlib. Điều đó một lần nữa khẳng định:

Ý kiến của những người Mỹ công tâm và có lương tâm như Thượng nghị sĩ Richard Hayden Black đã bị Washington phớt lờ

Thứ nhất, Mỹ và phương Tây hoàn toàn không muốn kiến tạo hòa bình cho Syria và cả khu vực Trung Đông, quân đội Mỹ can thiệp vào Syria không phải là để tấn công tiêu diệt khủng bố.

Thứ hai, Mỹ và phương Tây không muốn Tổng thống Syria nắm quyền lực vì ông là nhân vật quan trọng nhất trong quá trình kiến tạo nền hòa bình và giải pháp chính trị cho Syria, mà điều này có thể làm phá sản mưu đồ Mỹ.

Thứ ba, Mỹ và phương Tây đã lừa dối cả công luận lẫn dư luận trong vấn đề Syria, nhất là cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường, mà thực ra đây chỉ là mưu đồ của Washington và các đồng minh.

Tuy nhiên lần này Mỹ không dựa trên kịch bản vũ khí hóa học mà tự biên - tự diễn, điều đó chứng tỏ Washington không còn kiên nhẫn chờ đợi phiến quân Syria vì việc chậm trễ hoàn tất kịch bản đã khiến Washington bị động trước Moscow.

Washington muốn gì tại Syria?

Trong chuyến thăm Syria, Thượng nghị sĩ Black đã thừa nhận rằng các chính sách mà chính phủ Mỹ đang thực hiện tại Trung Đông khiến cho người dân trong khu vực mất lòng tin vào nước Mỹ.

Lợi ích quốc gia đòi hỏi người Mỹ, trong cả tư cách công dân lẫn quan chức, phải làm thay đổi điều đó. Nhà chính trị vui mừng khi nhiều vùng lãnh thổ Syria được giải phóng và hy vọng hòa bình sẽ sớm được lập lại với đất nước Syria, theo Newsweek.

Thượng nghị sĩ Black là một cựu chiến binh của quân đội Mỹ, tới Damascus trong bối cảnh quân đội Syria đang chuẩn bị tổng tấn công vào Idlib - cứ điểm cuối cùng của lực lượng khủng bố tại Syria và cũng là đại bản doanh của phiến quân nổi dậy.

Do vậy, nhận xét từ chuyến đi thực tế của Black đến Syria và việc ông tiết lộ thông tin về kịch bản vũ khí hóa học của Mỹ-phương Tây tại Idlib được cho là rất đáng để Washington và các đồng minh suy ngẫm và thay đổi mưu đồ của mình.

Mỹ đã sử dụng phốt pho trắng ở Deir Ezzo

Tuy nhiên, Washington không những đã phớt lờ cảnh báo của nhà chính trị Mỹ, mà còn tự mình dàn dựng kịch bản một cách nhanh chóng và quyết liệt khi khẳng định Tổng thống Assad phê chuẩn việc sử dụng vũ khí hóa học.

Nguy hiểm là kịch bản vũ khí hóa học của Washington được công bố trong bối cảnh quân đội Syria đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn để giải phóng tỉnh Idlib khỏi tay các nhóm phiến quân thánh chiến.

"Quân đội chính phủ đã hoàn tất việc chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Idlib sau khi lực lượng tiếp viện cùng khí tài quân sự được chuyển tới đây từ Damascus, Aleppo và Hama", nhà lập pháp Syria Omer Osi, ngày 6/9 đã khẳng định như vậy.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho cho biết các lực lượng tăng viện của quân đội Syria đã có mặt tại khu vực tiền tuyến của Idlib, Latakia và Hama - ba mũi tiến công trong chiến dịch giải phóng Idlib sắp tới.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tu-dan-dung-kich-vkhh-my-muon-gi-o-idlib--3365217/