Từ đêm 7/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Quảng Ninh), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Từ đêm 7/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi phía Bắc 15-17 độ.

Từ đêm 7/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Ninh.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ ngày 7-9/11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201811/tu-dem-711-khong-khi-lanh-anh-huong-den-quang-ninh-2407120/