Từ 'đốm lửa hồng' năm ấy

Cách đây 85 năm, vào cuối năm 1936, tại ngôi nhà lá 3 gian đơn sơ ở xóm Lau Sau, xã La Bằng (Đại Từ) đã diễn ra Lễ kết nạp 4 quần chúng ưu tú là Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp vào Đảng Cộng sản Đông Dương - đánh dấu sự kiện cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập. Và nay, một sự kiện lớn đang thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về đó là lần đầu tiên Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học tại chính mảnh đất mà 'đốm lửa' cách mạng đầu tiên của tỉnh được thắp lên.

Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (1936-2021) được ấn định tổ chức vào ngày 28-9 tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh tại xã La Bằng, được kết nối với các điểm cầu tại các huyện, thành, thị. Riêng huyện Đại Từ kết nối đường truyền trực tuyến giữa điểm cầu của Tỉnh ủy tới các điểm cầu cấp xã. Đây là hội thảo lớn nhất từ trước đến nay về vấn đề này.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, tham mưu xây dựng kịch bản chi tiết, các bài phát biểu, đặt và thẩm định bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, lãnh đạo các ngành, địa phương.

Đồng thời gấp rút biên tập xuất bản kỷ yếu, in đĩa; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của tỉnh để xây dựng các chuyên trang, phóng sự làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thảo. Công tác chuẩn bị cho Hội thảo được tổ chức rất chu đáo, đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất.

Tâm huyết, trách nhiệm tham gia ý kiến tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong hơn 85 năm qua là vô cùng vẻ vang. Những nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ tỉnh luôn chủ động đổi mới công tác nghiên cứu, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác thực với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tôi mong muốn sau Hội thảo này, tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chỉ biết chiến tranh qua sách báo, qua màn hình nhỏ. Học tập lịch sử của Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, củng cố niềm tin, niềm tự hào về con người và quê hương Thái Nguyên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Khu Di tích hiện hữu.

Còn theo PGS.TS Đỗ Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Vị thế của Thái Nguyên là kết quả của nhiều yếu tố tạo nên, song trước hết và chủ yếu bắt đầu từ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong kết nối và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa. Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đó để nhìn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh trong 85 năm; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, để thực hiện tốt hơn trong quá trình hội nhập hiện nay.

Nhìn lại chặng đường 85 năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Bác Đinh Quang Ấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ: Về nghỉ hưu đã 20 năm, tôi rất phấn khởi được biết tổ chức đảng đã nhiều thêm và được sắp xếp khoa học, phù hợp. Số cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm đều đạt tỷ lệ cao. Tôi rất vui mừng khi thấy nhiều người trẻ tuổi xác định việc phấn đấu vào Đảng theo tiêu chuẩn người đảng viên là quá trình tự hoàn thiện bản thân. Và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời để các bạn trẻ và mọi người học tập, làm theo...

Thực tiễn 85 năm xây dựng và trưởng thành đã chứng minh trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng vào thực tiễn địa phương và đã giành được những thắng lợi quan trọng.

Từ “đốm lửa” đầu tiên được thắp lên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã trải qua 20 kỳ đại hội. Từ 4 đảng viên ban đầu khi cơ sở Đảng mới thành lập đến nay đã có 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với hơn 94.700 đảng viên sinh hoạt tại 606 tổ chức cơ sở đảng. Sự phát triển của Đảng bộ tỉnh đã khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng; tạo nên sự đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Hằng Nga

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/tu-%E2%80%9Cdom-lua-hong%E2%80%9D-nam-ay-291327-97.html