'Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Ngãi'

Sáng ngày 31/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Tọa đàm 'Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Ngãi' và Tổng kết cuộc thi viết 'Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1930 -2020'.

Quang cảnh Tọa đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm

Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XIX; Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UNMTTQ VN tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND; lãnh đạo các Sở, ban ngành, các Hội, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh…

Đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo đề dẫn “Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi – 90 năm xây dựng và phát triển”. Sau khi ôn lại quá trình hình thành, thành lập, xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong 90 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu bật những thành tựu quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi, nhất là sau 30 năm tái lập tỉnh (từ 7/1989 đến nay), trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng gấp 19,5 lần; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,5%; thu ngân sách năm 2019 đạt gần 20.000 tỷ đồng, gấp 1.227 lần. Hạ tầng KT-XH, nhất là giao thông, đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, anh ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; công tác quản lý, điều hành của chính quyền chuyển biến tích cực. NHững kết quả đó làm cho lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ được củng cố, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng bền chặt…

Đồng chí Võ Văn Hào- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận

Đồng chí Trần Đình Cảm- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham luận

Đồng chí Trần Văn Dư- Trưởng Khoa xây dựng Đảng- Trường chí trị tỉnh tham luận tại tọa đàm

Tại tọa đàm, đồng chí Võ Văn Hào, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã trình bày tham luận “Những nét riêng, độc đáo của quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Quảng Ngãi (1930-2020); Đồng chí Trần Đình Cảm, Bí thư Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày chủ đề “Những bài học kinh nghiệm trong 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi”; Đồng chí Trần Văn Dư, TRưởng Khoa xây dựng Đảng- Trường chính trị tỉnh trình bày chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Đồng chí Trần Cao Minh- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh sau khi tách tỉnh phát biểu tại tọa đàm

Đồng chí Phạm Đình Khối- nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các đồng chí Trần Cao Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh ngay sau khi tách tỉnh cũng đã nêu lên những khó khăn trong những năm đầu sau khi chia tách tỉnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế- xã hội, ngày càng đem lại cuộc sống cho người dân khá hơn…; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối tái khẳng định những bước ngoặc quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh ngày sau khi thành lập, trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như sau khi hòa bình, thống nhất đất nước. Đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong những nhiệm kỳ gần đây đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH ngày càng vững mạnh…

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Võ Văn Hào- Trưởng Ban Tuyên giáo trao Giấy khen của Tỉnh ủy cho các tập thể đoạt giải Nhất- Nhì- Ba

Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy khen cho 2 các nhân đoạt giải Nhì cuộc thi

Đồng chí Nguyễn Cao Phúc- Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân đoạt giải Ba

Đồng chí Đặng Văn Minh- Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi và đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân đoạt giải Khuyến khích

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1930 -2020”. Qua 6 tháng phát động cuộc thi đã có ngần 41.500 bài viết của nhiều thành phần như cán bộ, công nhân, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh gửi tham gia cuộc thi gửi về các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có đơn vị như thành phố Quảng Ngãi đã có hơn 5.300 bài viết dự thi, nhiều nhất tỉnh; các Đảng bộ cũng đã chấm, chọn gửi về Ban tổ chức cấp tỉnh 410 bài chất lượng cao dự thi cấp tỉnh; nhiều cá nhân đầu tư công phu tìm hiểu, trả lời tất cả các câu hỏi, đầy đủ nội dung, đẹp về hình thức, có nhiều hình ảnh minh họa, trong đó có hàng chục bài viết tay từ 300 đến 800 trang (giấy A4).

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- áo đỏ cùng các đại biểu xem các bài dự thi đoạt giải

Các đại biểu xem các bài đoạt giải

Ban tổ chức cuộc thi làm việc nghiêm túc, đúng thể lệ để chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy cũng đã trao 9 giải tập thể gồm: 01 giải Nhất (Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi), 02 giải Nhì (Đảng bộ huyện Bình Sơn và Công an tỉnh) và 06 giải Ba (Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, BCH quân sự tỉnh, huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Sơn Hà; Trao 19 giải cá nhân gồm 02 giải Nhì trao cho Nguyễn Xuân Sang- Phòng đối nội CA tỉnh và Mai Văn Tuấn- Đồn Biên phòng Phổ Quang, trao 05 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-toa-dam-%E2%80%9Ctu-hao-90-nam-truyen-thong-ve-vang-cua-dang-bo-quang-ngai%E2%80%9D-74466