Tự hào 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhân cách lớn'

Ngày 10.8, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 -20.8.2018), LĐLĐ TPHCM phối hợp với Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức Chung kết Hội thi tìm hiểu 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một nhân cách lớn' lần 4 năm 2018 tại Nhà hát Thành phố. Buổi chung kết có sự tham gia của 10 thí sinh xuất sắc nhất và hàng trăm cổ động viên đến từ các đơn vị công đoàn cơ sở và LĐLĐ các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Đan Khanh (thứ 2 từ trái qua)– LĐLĐ Quận Bình Thạnh đạt giải nhất; thí sinh Lê Thị Hoàng Lan (thứ 2 từ phải qua) - CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đạt giải nhì.

Nhiều tác phẩm được đầu tư và dàn dựng công phu

Theo ông Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM: “Qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi, đến hôm nay, mặc dù vẫn còn nhiều đơn vị cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đang tổ chức Hội thi, nhưng kết quả tổng hợp bước đầu đã có 156.820 CNVC-LĐ tham gia (trong đó có hơn 40.000 CNLĐ khu vực Doanh nghiệp ngoài nhà nước). Đây là nỗ lực của các cấp công đoàn và là kết quả rất đáng trân trọng”.

Nhận xét về các thí sinh, ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng chia sẻ: “Các bài viết năm nay có sự nỗ lực và đầu tư rất lớn từ các thí sinh, các bài thuyết trình, kỹ năng thuyết trình và tiểu phẩm minh họa của các thí sinh khá tốt, thể hiện được sự trân trọng và tự hào về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Nhiều phần thi gây ấn tượng mạnh

Hội thi đã tạo điều kiện để CNVC-LĐ nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nâng cao nhận thức về Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người công nhân ưu tú - Người đặt nền móng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam - Niềm tự hào của giai cấp công nhân Việt Nam, ông Trần Đoàn Trung chia sẻ.

Hội thi “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhân cách lớn” lần 4 năm 2018 đã trao 1 giải nhất (thí sinh Nguyễn Hoàng Đan Khanh – LĐLĐ Quận Bình Thạnh), 1 giải nhì (thí sinh Lê Thị Hoàng Lan - CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), 2 giải ba (Phan Cao Minh Thảo - CĐCS Trường THPT An Lạc, Vũ Thị Hồng Ngọc - CĐCS Văn phòng HĐND và UBND Quận 8), 5 giải khuyến khích (Trần Thị Ngọc Hiền - CĐCS Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Huỳnh Thị Thúy Hiền - CĐCS Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, LĐLĐ Quận Phú Nhuận; Lại Văn Tâm - CĐCS Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3, LĐLĐ Huyện Bình Chánh; Trần Thị Như Ngọc - CĐCS Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam; Nguyễn Việt Quang - CĐ Công ty Dược Sài Gòn) và 1 giải phong trào dành cho cổ động viên.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Đan Khanh (thứ 2 từ trái qua)– LĐLĐ Quận Bình Thạnh đạt giải nhất; thí sinh Lê Thị Hoàng Lan (thứ 2 từ phải qua) - CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đạt giải nhì.

MAI PHƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tu-hao-chu-tich-ton-duc-thang--mot-nhan-cach-lon-624367.ldo