'Tự hào cờ Tổ quốc': Không ngừng nỗ lực, sáng tạo

Sau khi đạt mốc 1 triệu lá cờ vào tháng 9-2022, chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển' được Báo Người Lao Động đổi tên thành 'Tự hào cờ Tổ quốc'.

Những người làm chương trình luôn tâm niệm: Phải luôn có sự đổi mới để vừa có ý nghĩa vừa thiết thực. Cho nên, 2023 là năm ghi nhận nhiều đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Từ một hợp phần ban đầu là "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" hướng về ngư dân tại 28 tỉnh, thành có biển, chương trình đã mở rộng với hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" - tặng cờ cho các đồn biên phòng và đồng bào tại 25 tỉnh có biên giới trên bộ. Đồng thời, hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cũng được triển khai nhanh chóng, xây dựng hàng trăm đường cờ trên những tuyến đường dẫn vào các địa chỉ văn hóa, các khu di tích lịch sử - cách mạng ở nhiều địa phương. Và từ tháng 12-2023, hợp phần mới "Chắc tuyến đầu, vững hậu phương" cũng đã được triển khai nhằm tiếp tục tiếp sức, động viên tinh thần kết hợp tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa và biên giới, cùng người dân trên khắp các làng bản…, giúp họ yên tâm công tác, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, cùng lãnh đạo và người dân TP Cần Thơ tại lễ khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” dài 5,5 km ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, ngày 29-11-2023 Ảnh: Hoàng Triều

Mở rộng quy mô chương trình với nhiều hoạt động hơn, nhiều địa bàn hơn, cũng có nghĩa là những người thực hiện chương trình và các phóng viên tác nghiệp phải đi nhiều hơn, khối lượng công việc lớn hơn, có lúc gần như quá tải. Song, với tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng lên rừng xuống biển và luôn biết đổi mới sáng tạo, trong năm qua, gần 100 sự kiện đa dạng với nhiều hình thức phong phú của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã được Báo Người Lao Động phối hợp với các đơn vị, các địa phương thực hiện tại nhiều vùng miền khắp cả nước. Trong đó có những chương trình ý nghĩa như: tổ chức lễ chào cờ kết hợp với trao cờ và học bổng tại Mũi Điện (Đại Lãnh - Khánh Hòa); lễ chào cờ tại cột mốc biên giới ngã ba Đông Dương (Ngọc Hồi - Kon Tum); cùng các chiến sĩ Cảnh sát biển đến với người dân đảo xa tại Phú Quý (Bình Thuận), Cù lao Xanh (Bình Định)… Đặc biệt, vào ngày 20-12-2023, tại Khu Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, những lá cờ Tổ quốc từ chương trình đã vinh dự được đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - trực tiếp trao tặng các chiến sĩ và người dân vùng biên giới tỉnh Tây Ninh, qua đây khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM và tỉnh Tây Ninh nói riêng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nói chung, đối với chương trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM và nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tặng cờ Tổ quốc và trao bảng tượng trưng 10.000 lá cờ từ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Cơ quan thường trực phía Nam và đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, vào ngày 20-12-2023

Nhiều lần trực tiếp tham dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá: "Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã có một sáng kiến rất hay, tổ chức thực hiện một chương trình rất ý nghĩa. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023, qua các hoạt động của "Tự hào cờ Tổ quốc", các đồng chí đã phối hợp, sát cánh cùng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và học bổng…, nhờ đó giúp người dân nâng cao ý thức hơn về bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời thể hiện sự chăm lo thiết thực đến đời sống người dân vùng biển". Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, cảm nhận: "Khi những lá cờ của hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" 2 lần đến với tỉnh Kon Tum, các chiến sĩ chúng tôi cũng như người dân ở đây rất xúc động. Đặc biệt là khi dự lễ chào cờ tại cột mốc biên giới có sự tham dự của đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Chương trình đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với chiến sĩ và người dân vùng biên giới xa xôi, là nguồn động viên to lớn cho chúng tôi trong thực thi nhiệm vụ ở biên cương".

Ngày 28-11-2023, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (giữa), trao bảng tượng trưng 5.000 lá cờ cho lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và Tỉnh Đoàn Cà Mau, sự kiện đánh dấu chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” vượt mốc 2 triệu lá cờ Ảnh: Tấn Thạnh - Hoàng Triều

Từ những cố gắng không ngừng đó, cũng như nhờ sự chung tay góp sức của nhiều nhà đồng hành, nhiều ban - ngành, nhiều đơn vị quân đội và các địa phương, ngày 28-11-2022, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" chính thức vượt mốc 2 triệu lá cờ, tức là đạt hơn 200% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu.

Sau hành trình hơn 4 năm (từ ngày 1-6-2019), đến nay chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trao tặng 2.030.520 lá cờ đến người dân và tổ chức tại các tỉnh - thành toàn quốc.

Thật ý nghĩa khi đúng vào thời điểm "Tự hào cờ Tổ quốc" vượt mốc 2 triệu, Báo Người Lao Động phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức trọng thể lễ chào cờ tại cột cờ ở mốc tọa độ cực Nam xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển - địa đầu phía Nam của Tổ quốc. Dịp này, Báo Người Lao Động đã khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" đầu tiên tại Cà Mau, song song với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng khác.

THANH TÙNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-co-to-quoc-khong-ngung-no-luc-sang-tao-196240205160005376.htm