Tự hào đảng viên tuổi 18

Nhiều học sinh là đoàn viên ưu tú, có thành tích cao trong học tập đã vinh dự được giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh yếu tố xuất sắc trong học tập, hạnh kiểm tốt, nhiệt huyết với phong trào hoạt động xã hội, công tác đoàn, học sinh phải bảo đảm đủ 18 tuổi, có thời gian thử thách và có lý tưởng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là môi trường giúp các em không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện để từng bước trưởng thành.

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tạo nguồn phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên năm 2023, đồng thời xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của nhà trường, năm học 2022-2023, Đảng bộ Trường THPT Lộc Ninh đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên từ nguồn học sinh lớp 11, 12. Hiện THPT Lộc Ninh là trường THPT đầu tiên trong huyện kết nạp Đảng cho quần chúng là học sinh.

Bí thư chi đoàn năng động

Có thành tích học tập giỏi nhiều năm liên tục và năng nổ, tích cực trong các phong trào, hoạt động của trường, lớp suốt 3 năm học tại Trường THPT Lộc Ninh, em Nguyễn Thành Thái, học sinh lớp 12A4 đã vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 13-5 vừa qua. Trong học tập, Thành Thái luôn chú ý lắng nghe bài giảng và chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè, đồng thời tự học, làm thêm các bài tập nâng cao, trau dồi kiến thức, kỹ năng để thử sức ở các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic Vật lý.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Ngọc Nhung và thầy Nguyễn Văn Kế, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Trường THPT Lộc Ninh trao quyết định kết nạp Đảng, tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Thành Thái

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh Nguyễn Thị Ngọc Nhung và thầy Nguyễn Văn Kế, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Trường THPT Lộc Ninh trao quyết định kết nạp Đảng, tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Thành Thái

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường và Bí thư Chi đoàn lớp, Thành Thái luôn tiên phong trong các hoạt động và có nhiều sáng kiến góp phần đưa phong trào của trường, lớp đi lên. Thành Thái luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động để giúp các bạn gắn kết và hỗ trợ nhau trong học tập. Những buổi sinh hoạt chung, Thành Thái như trung tâm khiến các bạn phải chú ý quan sát và làm theo. Do đó, phong trào hoạt động của Chi đoàn lớp 12A4 luôn đạt kết quả tích cực.

Tranh thủ giờ giải lao, Thành Thái cùng bạn trao đổi thêm về bài học và đọc sách trau dồi kiến thức

Đam mê các môn học Lịch sử, Vật lý nhưng Thành Thái lại chọn luyện thi khối A1 và đăng ký trường đại học luật để theo đuổi ước mơ. Những giờ giải lao, Thành Thái thường tới thư viện tìm đọc các cuốn sách yêu thích để mở rộng kiến thức và trau dồi kỹ năng.

Được kết nạp Đảng khi còn học phổ thông là niềm tự hào và vinh dự lớn đối với riêng em và gia đình; còn với nhà trường là thể hiện sự dạy dỗ, giáo dục và chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo. Đây là cơ hội giúp em rèn luyện, phấn đấu để phát triển hơn trong tương lai.

Em NGUYỄN THÀNH THÁI, Bí thư Chi đoàn lớp 12A4, Trường THPT Lộc Ninh

Cô Nguyễn Thị Lệ Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4 chia sẻ: 3 năm học THPT, Thành Thái tiến bộ rõ rệt trong học tập. Lớp 12, em xếp top 6 học sinh giỏi nhất lớp. Thái luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào; chủ động đề xuất, tham mưu các ý kiến cho giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường để xây dựng các hoạt động và đưa phong trào của Chi đoàn lớp 12A4 vững mạnh. Đặc biệt, Thành Thái rất tự tin và biết quan tâm, chia sẻ khó khăn với mọi người; sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trong khả năng. Em đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong suốt thời gian qua. Thành Thái được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp vào Đảng là rất xứng đáng.

“Thủ lĩnh” đam mê khoa học - kỹ thuật

Là một trong 2 học sinh tiêu biểu của Trường THPT Lộc Ninh được giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong tháng 3-2023, em Nguyễn Hoàng Phúc, học sinh lớp 12A1 được nhà trường đánh giá là học sinh giỏi và tích cực trong các phong trào Đoàn trường.

Phấn đấu để được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Nguyễn Hoàng Phúc đã không ngừng rèn luyện, học tập

Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và là “thủ lĩnh” lớp 12A1, Hoàng Phúc xác định bản thân luôn phải đi đầu gương mẫu để các bạn học tập và noi theo. Suốt 3 năm học phổ thông, Hoàng Phúc luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm tổng kết trên 9.0.

Mục tiêu của em là học tập, rèn luyện bản lĩnh để sau này cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Em rất tự hào khi sẽ trở thành đảng viên trong thời gian tới và tự nhủ phải cố gắng, nỗ lực hơn, có trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc.

Em NGUYỄN HOÀNG PHÚC, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lộc Ninh

Thành tích học tập giỏi nhiều năm liên tục và tích cực trong các phong trào, hoạt động đoàn, Hoàng Phúc luôn đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu. Đặc biệt, năm học 2021-2022, em vinh dự đạt danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp tỉnh. Ngoài ra, Hoàng Phúc còn tích cực tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo và đạt kết quả cao như: mô hình phần mềm chuyển đổi các dữ liệu GPR 2D để biểu diễn trong không gian 3D bằng lập trình Matlab đoạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT tổ chức; đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo thanh niên” năm 2022 do Tỉnh đoàn tổ chức.

Chú trọng phát triển đảng viên là học sinh

Ngay từ đầu năm học, Đoàn trường THPT Lộc Ninh đã tham mưu xây dựng bộ tiêu chí để xếp loại đoàn viên ưu tú. Trong đó, chọn ra những đoàn viên có tinh thần tích cực và đạt các tiêu chí về học lực loại khá, giỏi, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn trường và đoàn cấp trên. Đầu năm học, Đoàn trường đã giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú để đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thầy Lường Khắc Sự, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT Lộc Ninh cho biết: Công tác phát triển đảng viên trẻ trong học sinh luôn được Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo ngay từ đầu năm học. Quá trình giới thiệu quần chúng là đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng và kết nạp đảng viên cũng có một số khó khăn nhất định như: trường tuyển sinh trong toàn huyện nên học sinh phân tán ở các khu vực xa trường, do đó việc tham gia các hoạt động của Đoàn trường gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, chất lượng đoàn viên có một số hạn chế, đoàn viên ưu tú chủ yếu tập trung ở các lớp mũi nhọn và những lớp có phong trào mạnh.

Phát triển Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Lộc Ninh, cũng như Đảng bộ Trường THPT Lộc Ninh đặc biệt quan tâm. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lộc Ninh Nguyễn Văn Thạch cho biết: Theo Kế hoạch số 98-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, năm 2023, mỗi trường THPT phải giới thiệu ít nhất 3 học sinh học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và mỗi trường phải có ít nhất 1 học sinh được kết nạp Đảng. Đảng bộ trường xây dựng kế hoạch kết nạp Đảng cho học sinh từ nguồn đã được đào tạo. Năm học 2022-2023, trường chọn được 2 học sinh giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khi học, Đảng ủy đã giao nhiệm vụ thử thách và chọn 1 học sinh có nhận thức về Đảng tiến bộ, rõ ràng hơn để kết nạp vào Đảng.

Những năm qua, trường đã xây dựng kế hoạch phát triển Đảng trong học sinh nhưng chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các em học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để làm nền tảng tiếp tục phát triển trong môi trường cao đẳng, đại học chứ chưa tiến hành xét và kết nạp Đảng như năm học 2022-2023. Việc kết nạp Đảng trong trường phổ thông vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận sự nỗ lực, thành quả của quần chúng học sinh ưu tú vừa tạo môi trường đào tạo học sinh để phát triển lực lượng đảng viên trẻ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Ninh NGUYỄN VĂN THẠCH

Phấn đấu trở thành đảng viên khi vừa đủ 18 tuổi trở thành ước mơ, khát khao của nhiều bạn trẻ. Đây không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là cơ hội để các em rèn luyện, phấn đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự khẳng định bản thân, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngọc Quế

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/144856/tu-hao-dang-vien-tuoi-18