Tự hào được làm việc ở Thủ đô Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình

Hà Nội vốn đã an toàn, thân thiện và là Thành phố Vì hòa bình, nay lại được chọn là địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2 càng khẳng định thêm vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Nhân sự kiện này, nhiều công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn Hà Nội bày tỏ niềm tự hào và yên tâm khi được làm việc ở Thủ đô.

Nhiều công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn Hà Nội bày tỏ niềm tự hào và yên tâm khi được làm việc ở Thủ đô. Ảnh Mai Quý

Chị Phạm Thị Chuyền (quê Bắc Giang) đang làm việc tại Công ty Sume Hanel (KCN Sài Đồng, quận Long Biên) chia sẻ: “Tôi đã làm việc tại Hà Nội được gần 5 năm, với tôi, Hà Nội là một thành phố rất xinh đẹp, an toàn, người dân Hà Nội rất thân thiện, mến khách.

Chị Phạm Thị Chuyền. Ảnh N.V

Gần như tháng nào tôi cũng dành thời gian để vào nội thành chơi, thăm quan các điểm di tích lịch sử và các điểm du lịch của Hà Nội. Ở đó, tôi cảm nhận được những nét cổ kính nguyên sơ và cả sự phát triển không ngừng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.”

“Những ngày này, tôi thấy trên khắp các tuyến phố của Hà Nội được trang hoàng bằng các giỏ hoa, baner, pano và rợp bóng cờ hoa của Hoa Kỳ, Triều Tiên, Việt Nam để chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2. Hà Nội vốn đã an toàn, thân thiện và là thành phố vì hòa bình, nay lại được chọn là địa điểm diễn ra hội nghị chứng tỏ vị thế của Hà Nội đã được khẳng định. Tôi cảm thấy rất tự hào và yên tâm khi được làm việc ở Thủ đô” – chị Chuyền chia sẻ.

Anh Trần Văn Hoàn. Ảnh N.V

Anh Trần Văn Hoàn (quê Thái Nguyên) đang làm việc tại Công ty ToTo (KCN Thăng Long, Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy môi trường làm việc ở Hà Nội rất tốt, tôi đã làm việc tại một số công ty trên địa bàn Hà Nội và thấy các công ty đều đảm bảo các quy định về pháp luật đối với người lao động. Đặc biệt, từ khi vào KCN Thăng Long làm việc, người lao động như chúng tôi còn được các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích và được hưởng nhiều chế độ phúc lợi… Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm việc ở Thủ đô và trong môi trường làm việc tốt.”

Chia sẻ về những cảm nhận khi Hà Nội được lựa chọn là địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2, anh Hoàn cho biết: “Điều này chứng tỏ sự tin tưởng của quốc tế đối với Thủ đô Hà Nội – một thành phố an toàn, thân thiện, thành phố vì hòa bình. Qua sự kiện này, tôi mong rằng hình ảnh của Thủ đô Hà Nội sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn nữa, và Hà Nội sẽ thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư để người lao động có thêm cơ hội việc làm.”

Anh Nguyễn Văn Long. Ảnh N.V

Háo hức chờ đợi Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2 diễn ra từng ngày, anh Nguyễn Văn Long (quê Đông Anh, Hà Nội) đang làm việc tại Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh chia sẻ, Hội nghị diễn ra ở Hà Nội là minh chứng cho thấy bạn bè quốc tế rất tin tưởng về sự an toàn, thân thiện ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Tôi thấy rất tự hào khi là một công dân của Thủ đô, được sống, làm việc và cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

“Mặc dù, bận rộn với công việc nhưng tôi vẫn dành thời gian để theo dõi, cập nhật những tin tức liên quan đến hội nghị. Tôi thấy, công tác chuẩn bị cho Hội nghị rất chu đáo và tôi tin chắc chắn hội nghị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, sẽ góp phần khẳng định vị thế và những hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội đối với bạn bè quốc tế” – anh Long chia sẻ.

M.Q

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tu-hao-duoc-lam-viec-o-thu-do-ha-noi-thanh-pho-vi-hoa-binh-87697.html