Tự hào người chiến sĩ 'sao vuông'

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) - những chiến sĩ 'sao vuông' - vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Qua đó, đem lại sự tin yêu, quý trọng của bà con nhân dân.

Lực lượng DQTV tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng DQTV tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng “vững mạnh, rộng khắp”

Giữa những ngày tháng 3, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, lực lượng DQTV huyện Đất Đỏ đang bước vào mùa huấn luyện với khí thế sôi nổi. Giữa cái nắng gắt ở thao trường, các chiến sĩ “sao vuông” vẫn miệt mài với các bài tập điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; ngắm bắn súng; ném lựu đạn; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ...

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, với đặc thù là địa bàn chiến lược trong khu vực phòng thủ hướng biển của Quân khu 7, công tác huấn luyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV thời gian qua được các địa phương tăng cường thực hiện nhằm nâng cao khả năng cơ động trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn khi có tình huống xảy ra.

Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, ngoài huấn luyện tại chỗ và tập trung, từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức luyện tập cho lực lượng dân quân cơ động theo hình thức tập trung trong thời gian 3 tháng. Theo đó, các chiến sĩ được biên chế về trung đội, đại đội để sinh hoạt và huấn luyện như lực lượng bộ đội thường trực; được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Luật DQTV; kỹ thuật chiến đấu bộ binh, võ thuật; huấn luyện đội ngũ chiến thuật; tổ bộ binh bắn máy bay tầm thấp... theo hình thức vừa học, vừa thực hành, sai tới đâu chỉnh sửa ngay tới đó. Nhờ đó mà kết quả huấn luyện DQTV hằng năm luôn đạt 100%, quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí.

“Huấn luyện theo hình thức tập trung giúp chúng tôi tránh được tình trạng phân tâm, tập trung hơn vào bài giảng và rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, khả năng xử lý tình huống nhạy bén”, chiến sĩ Trần Văn Việt, Ban CHQS TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức chia sẻ.

Ngoài việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, với phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có DQTV”, các địa phương, cơ quan tổ chức đã rà soát, điều chỉnh tinh gọn số lượng DQTV, bảo đảm đủ quy mô, thành phần, tổ chức biên chế. Đến nay, tỷ lệ DQTV đạt 1,4% dân số, trong đó dân quân đạt 74,4% so với tổng số DQTV.

Lực lượng DQTV và các đơn vị trồng hoa mười giờ tại tuyến đường giao thông nông thôn ấp Vĩnh An (xã Bình Giã, huyện Châu Đức).

Xung kích trên mọi mặt trận

Không chỉ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, với đội quân hùng hậu, lực lượng vững mạnh, rộng khắp, lực lượng DQTV luôn có mặt và giải quyết kịp thời những vấn đề “nóng” trên lĩnh vực an ninh. Đồng thời, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, tham gia khảo sát và quy tập hài cốt liệt sĩ…

Trước đây, tuyến đường dài 63m, rộng 3,5m, đi qua nhà 30 hộ dân tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ là đường đất, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi bặm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Cuối tháng 4/2021, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng trăm ngày công của DQTV tham gia đổ bê tông toàn bộ tuyến đường. Ngay sau buổi ra quân, các chiến sĩ dân quân tích cực cùng bà con phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh, đổ bê tông... Sau khi tuyến đường hoàn thành, DQTV lại chở từng xe đất lấp đầy khoảng trống hai bên đường để nhân dân trồng các loại hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Trong năm 2021 và quý I/2022, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tổ chức 148.158 lượt tổ tuần tra với sự tham gia của 410.867 lượt người. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 246 vụ với 369 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

“Từ khi có tuyến đường mới, người dân thường ra đường hóng mát và thưởng ngoạn phong cảnh vào mỗi buổi chiều. Ai nấy đều cảm động và biết ơn các chú dân quân”, ông Nguyễn Tuấn Dũng (tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân) bày tỏ.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 87 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DQTV, mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV đang ra sức huấn luyện, hăng hái lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202203/ky-niem-ngay-truyen-thong-luc-luong-dan-quan-tu-ve-283-1935-2022-tu-hao-nguoi-chien-si-sao-vuong-947177/