Tự hào nhận nhiệm vụ người chiến sĩ cận vệ trung thành bên Bác Hồ kính yêu

Trong không khí trang nghiêm, Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023 của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 285, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức sáng 1-6.

Lễ tuyên thệ giúp chiến sĩ mới hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, nhận thức sâu sắc tinh thần, trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, niềm vinh dự, tự hào là chiến sĩ cận vệ bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Hiền, Đoàn trưởng Đoàn 285 đã báo cáo tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị. Theo đó, Đoàn 285 với tinh thần tích cực đã chủ động, quyết tâm phấn đấu ngay từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện; các thanh niên ưu tú của 13 tỉnh, sau hơn 3 tháng huấn luyện, đã phát huy truyền thống quê hương, gia đình và truyền thống của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu"; cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đủ điều kiện biên chế về các cơ quan đơn vị trong Bộ tư lệnh.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Hải Trung, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ tư lệnh nhiệt liệt biểu dương thành tích “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Trung tâm huấn luyện, Đoàn 285, đồng thời yêu cầu sau lễ tuyên thệ, Đoàn 285 tổ chức bàn giao cụ thể, chặt chẽ các đồng chí chiến sĩ mới cho các cơ quan, đơn vị theo quyết định của Bộ tư lệnh; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tiêu binh nghi lễ cho các đồng chí theo kế hoạch.

Đối với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện, Đại tá Phạm Hải Trung yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, rút kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy; giáo dục, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tiếp theo.

Đại tá Phạm Hải Trung mong rằng, các đồng chí chiến sĩ mới khi về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, dù thực hiện nhiệm vụ nào cũng phải tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật; đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội; tiến bộ, trưởng thành nhanh về mọi mặt, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, Bộ đội Cụ Hồ bên Lăng Bác.

Cũng tại buổi lễ, đã có 1 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng Giấy khen, 77 đồng chí được tặng Giấy Báo công.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Cán bộ, chiến sĩ mới Đoàn 285 thực hiện nghi thức chào cờ.

Đại tá Phạm Văn Hiền, Đoàn trưởng Đoàn 285 báo cáo tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị.

Chiến sĩ mới Trịnh Ngọc Đăng tuyên thệ.

Đại tá Phạm Văn Hiền, Đoàn trưởng Đoàn 285 trao vũ khí cho chiến sĩ mới Trịnh Ngọc Đăng.

Đại tá Phạm Hải Trung, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Nghi thức duyệt đội ngũ.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tu-hao-nhan-nhiem-vu-nguoi-chien-si-can-ve-trung-thanh-ben-bac-ho-kinh-yeu-729849