Tự hào những người lính biên phòng

Tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính, những người lính biên phòng xứ Thanh đã và đang chung tay, góp sức xây dựng quê hương, biên giới bình yên, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 213,6 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào), 102 km bờ biển với diện tích vùng biển rộng 23.000 km2. Quản lý, kiểm soát tại 3 cửa khẩu tuyến biên giới đất liền và 2 cửa khẩu cảng. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh trật tự - an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu của tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc địa bàn đồn quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với UBND các xã Quang Chiểu, Mường Chanh (Mường Lát), nhóm Phước Hạnh trao tặng 1.000 cây giống trám đen cho Nhân dân 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh.

Những người lính biên phòng “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trao tặng quà, hỗ trợ con giống cho người dân thôn Đục, xã Bát Mọt (Thường Xuân).

Năm 2022, bộ đội biên phòng tuyến biên giới đã tham gia 2.324 ngày công, làm đường thôn bản 20 km, nạo vét 8 km kênh mương thủy lợi, góp sức xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu cùng bà con Nhân dân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn.

Bộ đội biên phòng tham gia giúp dân thu hoạch lúa mùa...

...cắt tóc miễn phí cho các em học sinh nghèo ở các điểm trường xã Trung Lý (Mường Lát).

Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được các đồn biên phòng giúp đỡ theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Bộ đội biên phòng thực hiện đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2023 tại các bản có đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Nhân ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và dự án “Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Bộ đội biên phòng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với các huyện, đơn vị của nước bạn Lào, giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Ở khu vực biên giới biển, bộ đội biên phòng tuyên truyền cho người dân thực hiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Hoằng Hóa) trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đảm bảo an ninh trật tự khu vực cảng Quốc tế Nghi Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc) giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 18-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Những người lính biên phòng còn đem lời ca, tiếng hát dành tặng đồng bào.

Dù ở miền núi cao biên giới hay vùng biển đảo, những người lính biên phòng đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quoc-phong-an-ninh/tu-hao-nhung-nguoi-linh-bien-phong/179942.htm