Tự hào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam liên tục phát triển

Trước thềm chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, từ ngày 19 đến 23/11, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap đã trả lời phỏng vấn của các cơ quan chí Việt Nam thường trú tại Campuchia.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap. (Ảnh: Khmer Times/TTXVN)

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap. (Ảnh: Khmer Times/TTXVN)

Phóng viên: Xin Ngài cho biết chúng ta đã đạt được những kết quả đáng chú ý nào trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Campuchia thời gian qua?

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap: Vương quốc Campuchia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mối quan hệ gần gũi và hợp tác trên mọi lĩnh vực, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao dưới mọi hình thức, với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Xuất phát từ mối quan hệ đó, trong khuôn khổ Nghị viện hai nước, chúng ta đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội nhằm củng cố, phát triển và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị. Thông qua thỏa thuận này, Quốc hội hai nước trao đổi đoàn cấp lãnh đạo, các ủy ban chuyên môn và Tổng thư ký Quốc hội.

Trên thực tế, tháng 9/2022 vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin dẫn đầu đã sang thăm chính thức Việt Nam. Cùng với đó, Quốc hội hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị. Trong đó, hai bên đã thay phiên nhau tổ chức 7 hội thảo của Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán; 5 hội nghị của Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế về thông tin tuyên truyền và 3 cuộc họp của Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và Công vụ.

Chúng tôi cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ khoản tài chính 25 triệu USD để xây dựng tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia. Điều này góp phần rất lớn vào sự phát triển cơ sở hạ tầng của cơ quan lập pháp Campuchia, thông qua Thỏa thuận Viện trợ không hoàn lại về dự án xây dựng trụ sở hành chính mới của Quốc hội Campuchia, ký ngày 4/10/2019 tại Hà Nội. Việc xây dựng công trình đang diễn ra khẩn trương theo đúng kế hoạch, hy vọng có thể hoàn thành vào cuối năm 2023 hoặc đầu 2024.

Chúng tôi rất vui khi thấy trong 5 nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội hai nước Campuchia và Việt Nam đã tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm về công tác Quốc hội cả ở cấp lãnh đạo, cấp ủy ban và cán bộ kỹ thuật. Chúng tôi vui mừng nhận thấy thành quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước được các cấp lãnh đạo Quốc hội tiếp tục đề cao và phát huy tốt đẹp.

Phóng viên: Ngài đánh giá thế nào về quan điểm thống nhất trong vấn đề Biển Đông?

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap: Về vấn đề Biển Đông, Quốc hội Campuchia hoàn toàn ủng hộ các quyết định của ASEAN trong thời gian qua, cũng như tại Hội nghị cấp cao ASEAN tại Phnom Penh vừa kết thúc mới đây, bao gồm tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Quốc hội Campuchia hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn của ASEAN, trong đó nêu rõ hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải Biển Đông phải gắn liền với bầu không khí hòa bình và phát triển ở khu vực. Mọi vấn đề phát sinh ở Biển Đông phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của ASEAN. Campuchia vẫn giữ vững nguyên tắc và quan điểm chung hiện có để giải quyết theo cách xây dựng lập trường chung để bảo đảm được sự tin tưởng lẫn nhau.

Phóng viên: Ngài kỳ vọng gì vào quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng và giữa hai đất nước nói chung sau chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ?

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap: Lãnh đạo các cấp của Vương quốc Campuchia vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Campuchia của ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Campuchia một lần nữa phản ánh phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Hơn thế nữa, chuyến thăm của ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Campuchia cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các phương diện; góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương về kinh tế, quốc phòng, an sinh xã hội, công tác pháp luật và công tác xã hội, khoa học và công nghệ thông tin, giao thông, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực...

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Phóng viên: Xin ngài đánh giá về những đóng góp của Việt Nam cho AIPA và các sáng kiến của Việt Nam tại cuộc họp của AIPA?

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap: Chúng tôi cũng xin cảm Việt Nam đã ủng hộ vai trò chủ nhà của Campuchia trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN, cuộc gặp mặt trực tiếp giữa AIPA và ASEAN, Đại hội đồng AIPA lần thứ 43; đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam và việc Việt Nam ủng hộ việc phê chuẩn các quyết định của Đại hội đồng AIPA, đặc biệt là quyết định về thúc đẩy, đề cao vai trò của phụ nữ và thanh niên qua việc thành lập Ủy ban thường trực AIPA về công tác phụ nữ và Ủy ban thường trực về công tác thanh niên của AIPA.

Chúng tôi đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam đưa ra sáng kiến thành lập nhóm nghị sĩ trẻ tại Đại hội đồng AIPA vừa qua, công việc này đang tiếp tục và hy vọng sẽ được hình thành rõ tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 43.

Chúng tôi cũng đánh giá rất cao Tổng Thư ký AIPA Nguyễn Tường Vân đã luôn hỗ trợ Quốc hội Campuchia trong quá trình chuẩn bị các cuộc họp, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 43.

NGUYỄN HIỆP (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-hao-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-campuchia-va-viet-nam-lien-tuc-phat-trien-post725611.html