Tự hào tuổi 20!

Thế hệ trẻ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) thật vinh dự, tự hào được kế thừa thành quả, tiếp thu những truyền thống trong chặng đường phát triển vinh quang của Báo trong suốt 20 năm qua.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập cùng các cán bộ, phóng viên, thanh niên của Báo thăm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) thời kỳ 1949 - 1953.

Vinh dự, tự hào thương hiệu phóng viên CPV

Thế hệ trẻ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng, để có được những điều kiện phát triển như ngày hôm nay là nhờ công vun đắp, xây dựng của các bác, các cô, các chú, các anh chị đã góp sức phát triển Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế hệ trẻ của Báo hôm nay bày tỏ tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc sự chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, quan tâm của thế hệ cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên qua các thời kỳ.

Thời gian công tác tại Báo tuy còn ngắn ngủi, nhưng qua những câu chuyện kể, những dòng chia sẻ của các bác, các cô, các chú, các anh chị đi trước đã cho chúng tôi phần nào cảm nhận được những khó khăn, vất vả từ những ngày đầu thành lập Báo, giai đoạn đặt viên gạch đầu tiên làm nên hình hài tờ báo. Có những chi tiết chúng tôi được nghe tưởng như mới diễn ra ngày hôm qua thôi, thế nhưng đó là cả một 1 chặng đường dài với bao khó khăn, vất vả của tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên cũng như đội ngũ cộng tác viên của Báo trong 20 năm qua.

Chặng đường 20 năm có lẽ là khoảng thời gian không dài đối với bề dày một tờ báo. Nhưng với khoảng thời gian ấy, Báo đã từng bước khẳng định và sức vươn lên của một tờ báo trẻ mang trong mình nhiều khát vọng. 20 năm không chỉ đơn thuần là một chặng đường – đó là tuổi sức sống của thanh niên và đánh dấu bước trưởng thành mỗi con người.

Trải qua chặng đường 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vị thế, vai trò trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Với 7 ấn phẩm báo chí, hằng ngày Báo đã phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội trên phạm vi cả nước; đồng thời khẳng định vai trò chủ lực, góp phần dẫn dắt, chi phối, định hướng thông tin trên mạng internet.

Kế thừa những truyền thống của Báo trong suốt những năm qua, bằng sự quan tâm, dìu dắt, bồi dưỡng, định hướng của thế hệ đi trước cùng với niềm đam mê, yêu nghề, thế hệ trẻ của Báo đã đi khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng, vùng núi tới biên giới, hải đảo, thâm nhập thực tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, bão lũ phản ánh các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; phản ánh những tấm gương thanh niên điển hình, gương người tốt việc tốt, đảng viên làm kinh tế giỏi, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, phòng chống thiên tai, bão, lụt... Thông qua những tác phẩm, những chuyến đi thực tế, được va chạm, trải nghiệm các tình huống, các sự kiện, được học những bài học quý giá, thế hệ trẻ của Báo ngày càng yêu nghề và trưởng thành hơn trong nghiệp vụ cũng như được rèn luyện bản lĩnh chính trị. Và cũng chính từ những tác phẩm của mình, thế hệ trẻ của Báo vinh dự, tự hào về thương hiệu phóng viên CPV.

Hoạt động tình nguyện của đoàn viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Xung kích đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại

Với bao niềm tự hào được lao động, học tập và cống hiến ở một tờ báo vinh dự mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam, được kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ hôm nay nguyện xin hứa sẽ kế tục những truyền thống của Báo, tiếp tục phát huy sức trẻ, xung kích đi đầu trong việc thâm nhập thực tế ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, đến với những điểm nóng được dư luận quan tâm để phản ánh các bài viết mang hơi thở của cuộc sống, có sức lan tỏa trong xã hội.

Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay thực hiện Kết luận số 26 của Ban Bí thư và Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ, sau năm 2020, trên cơ sở lấy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các Ban Đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện. Có thể nói, đây là những dấu mốc có tính bước ngoặt trong lộ trình xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh mới. Một cơ hội đồng thời cũng là thử thách mới đặt ra cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo trong định hướng phát triển hiện nay, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Trước những thách thức của tình hình nhiệm vụ mới, xác định rõ vị trí là lực lượng trẻ đi đầu trong việc nắm bắt xu thế mới, thế hệ trẻ của Báo nguyện sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hết mình để trở thành những nhà báo giỏi, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa đi đôi với chất lượng tin, bài để góp một phần công sức nhỏ bé xây dựng một tòa soạn báo trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước, xứng tầm cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện trong điều kiện hiện nay./.

Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thoi-su/tu-hao-tuoi-20-548526.html