Tự hào và hạnh phúc khi được cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc

Cùng với các địa phương trên cả nước, sáng 10/2 các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vân Hồ tặng hoa động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Năm 2023, tỉnh Sơn La có 1.650 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND. Trong đó có 450 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng CAND.

Chàng trai dân tộc Mông Giàng A Nhà (trú tại xã Hua Tạt, huyện Vân Hồ) là công dân ưu tú được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ CAND trong dịp này. Bản thân Nhà đã rất háo hức, mong chờ ngày được nhập ngũ, tân binh Giàng A Nhà chia sẻ: “Khi nhận được lệnh nhập ngũ, em rất háo hức và đã chuẩn bị sẵn sàng để quyết tâm huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc được rèn luyện trong môi trường CAND sẽ tăng tính kỷ luật, độc lập và tích cực cho bản thân. Em mong muốn sẽ được cống hiến một phần sức lực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.

Các tân binh tham gia nghĩa vụ CAND tại huyện Vân Hồ.

Tự hào và háo hức cũng là tâm trạng của Đinh Tuấn Trung (trú tại Tổ 12, phường Chiềng Lề, TP Sơn La) tại buổi lễ giao nhận quân trong sáng 10/2, tân binh Đinh Tuấn Trung cho biết: Gia đình em là gia đình có truyền thống công tác trong lực lượng CAND nên ngay từ khi đi học em đã rất mong muốn được trở thành chiến sĩ CAND. Đây sẽ cơ hội để em rèn luyện về bản thân, phát huy sức trẻ, nỗ lực hết mình góp một phần công sức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nổi trống Hội giao nhận quân tại TP Sơn La.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên 1.650 tân binh tỉnh Sơn La được lựa chọn đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Phan Như Cường, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Sau lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố, đại diện Công an tỉnh sẽ đưa các chiến sĩ về trung tâm huấn luyện của các đơn vị để giao trực tiếp và động viên các cháu nỗ lực rèn luyện, học tập để có cơ hội được tuyển dụng chính thức.

Toàn tỉnh Sơn La có 450 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng CAND.

Hội giao nhận quân tại TP Sơn La.

Các tân binh tham gia nghĩa vụ CAND tại TP Sơn La.

Có thể thấy, lễ giao nhận quân cũng là dịp tiếp thêm nghị lực để các tân binh tự tin, thực hiện nghĩa vụ cao cả với hành trang mang theo là tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cao Thiên – Trung Hiếu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tu-hao-va-hanh-phuc-khi-duoc-cong-hien-tuoi-thanh-xuan-cho-to-quoc-i683080/