Tử hình 4 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chiều 3/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt 'trùm ma túy' Vũ Hồng Sơn (42 tuổi) cùng các đồng phạm sau 2 ngày xét xử và nghị án vụ đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Các bị cáo trong đường dây ma túy tại tòa ngày 3/7. Ảnh: Hồng Phúc

Các bị cáo trong đường dây ma túy tại tòa ngày 3/7. Ảnh: Hồng Phúc

HĐXX đã tuyên phạt Vũ Hồng Sơn mức án tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ba bị cáo là các đồng phạm tích cực của Sơn cùng nhận án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, gồm Đỗ Duy Khanh (43 tuổi), Trần Thị Lương (49 tuổi) và Lê Thị Kim Ánh (37 tuổi). Các bị cáo khác trong đường dây ma túy lãnh các mức án từ 18 – 20 năm từ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhận định về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, HĐXX cho rằng, đặc điểm chung là các bị cáo đều có nhân thân xấu, tái phạm nguy hiểm thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó đã quyết định tuyên các mức án nghiêm minh để răn đe và loại trừ ra khỏi xã hội.

Theo cáo trạng, tháng 6/2014 Công an TP HCM bắt quả tang Đỗ Duy Khanh cất giữ 3 bánh heroin. Sau đó, lần theo manh mới công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Thị Lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tịch thu 1 hộp tiếp đạn, 6 viên đạn của súng quân dụng. Đối tượng cầm đầu nhanh chóng bị bắt sau đó, công an tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng ngắn, hộp tiếp đạn có 6 viên đạn, hơn 2 kg heroin.

Tại cơ quan điều tra, Sơn và các đồng phạm đều khai nhận nhiều lần mua bán heroin với khối lượng hơn 6 kg, 1.891 viên thuốc lắc, hơn 70,7 g loại ma túy tổng hợp khác. Riêng vũ khí được băng nhóm này mua bên Campuchia rồi mang về TP HCM cất giữ.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/tu-hinh-4-bi-cao-trong-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-tintuc441011