Tử hình 6 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình đối với 6 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại vào dịp Tết Nguyên đán 2019.

Sau một ngày nghị án, sáng 29/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) thực hiện phần tuyên án đối với 9 bị cáo liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997). Mức án được tuyên có phần nghiêm khắc hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát (VKS).

Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán bị tuyên tử hình về tội Giết người, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Toán bị tuyên tù chung thân trong bản án về Mua trái phép chất ma túy vào tháng 11. Hình phạt chung là tử hình.

HĐXX tuyên án đối với 9 bị cáo.

HĐXX tuyên án đối với 9 bị cáo.

Bùi Văn Công bị tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng về tội Tàng trữ ma túy. Công bị tuyên tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy ở bản án tháng 11. Hình phạt chung là tử hình.

HĐXX tuyên tử hình Vương Văn Hùng về tội Giết người, 10 năm tù về tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hình phạt chung là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm bị tuyên tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Hiếp dâm, 11 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hình phạt chung là tử hình.

Lường Văn Hùng bị VKS bị tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, chung thân về mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả bị tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng bị xử phạt 10 năm tù tội Hiếp dâm. Cầm Văn Chương bị đề nghị mức án 9 năm tù tội Hiếp dâm.Bị cáo Bùi Thị Kim Thu nhận mức án 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Bị cáo Vì Văn Toán.

Theo tài liệu vụ án, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ Toán 300 triệu đồng và Công 30 triệu đồng tiền mua bán ma túy từ nhiều năm trước. Sau khi mãn hạn tù, Vì Văn Toán đến đòi nợ nhưng không thành công.

Để đòi số tiền trên, Toán cùng các bị cáo lên kế hoạch bắt cóc con gái để ép bà Hiền trả nợ. Sau khi bắt được nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhóm bảy người (Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương) thay nhau hãm hiếp nữ sinh tới năm lần rồi bàn nhau sát hại nữ sinh nhằm che giấu việc bắt cóc nạn nhân.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo "không còn tính người",gây bức xúc trong dư luận. Đa số các bị cáo nghiện ma túy và giai đoạn đầu các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ kết luận 9 bị cáo phạm các tội danh như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt chủ mưu Vì Văn Toán mức án tử hình về tội giết người, 11-12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công mức án tử hình về tội giết người, 14-15 năm tù về tội hiếp dâm, 11-12 năm tù do Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, từ một năm 6 tháng đến hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp là tử hình.

Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm bị đề nghị hình phạt chung là tử hình.

Hai bị cáo Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị đề nghị 8-10 năm tù về tội hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phap-luat/sat-hai-nu-sinh-giao-ga-ar519096.html