Tử hình đối tượng giết người

Ngày 20-8, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Trần Thành Hổ, 45 tuổi (thường trú xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) do phạm tội giết người. Theo cáo trạng, Hổ và Ðặng Ngọc Mễ (45 tuổi) là vợ chồng cùng ngụ tại địa phương.

An ninh - Trật tự

Trước đó giữa Hổ và vợ có mâu thuẫn do bà Mễ hùn tiền nuôi vịt với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc). Trong quá trình nuôi vịt, bà Mễ và bà Dung ở luôn ngoài chuồng vịt nên Hổ cho rằng bà Dung lợi dụng vợ mình. Khoảng một giờ sáng 9-2, Hổ lấy con dao bỏ vào túi quần rồi đến nơi nuôi vịt cách nhà khoảng 300 m để giết cả hai người. Sau khi gây án, Hổ đến cầu Hàm Luông (cách nhà hơn 10 km) để tự tử nhưng được người dân cứu đưa vào bệnh viện.

Vận chuyển pháo nổ

Sáng 20-8, Ðồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), phối hợp Công an huyện Văn Lãng, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tuấn (SN 1995, trú tại Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang), đang vận chuyển 280 kg pháo nổ. Ðối tượng Tuấn khai nhận, khoảng 2 giờ sáng 20-8, Tuấn được một người đàn ông gọi điện thuê đến khu vực Cửa khẩu Tân Thanh để vận chuyển số pháo trên với tiền công hai triệu đồng. Lực lượng chức năng thu giữ trên ô-tô của Tuấn nhiều biển số ô-tô giả.

Tai nạn chết người

Ngày 20-8, tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết hai người. Hai nam nhân viên kỹ thuật (SN 1977 và 1989, đều quê ở huyện Tuyên Hóa), là nhân viên kỹ thuật của Ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hóa đến trạm phát thanh Thanh Lạng, xã Thanh Hóa tháo dỡ cột phát sóng. Khi đang tháo thì cột ăng-ten bị gãy, cả hai rơi xuống đất chết tại chỗ. Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41283202-tu-hinh-doi-tuong-giet-nguoi.html