Tử hình đối tượng người nước ngoài buôn ma túy

(ĐSCT) Thuê người làm trung gian đi tìm khách mua ma túy, một đối tượng người nước ngoài trang bị súng, đã mang 7 bánh heroin vào Việt Nam bán. Khi đang trên đường đi giao hàng thì bị công an bắt quả tang. Án tử hình cho kẻ gieo rắc “cái chết trắng” và án chung thân cho đối tượng làm trung gian.

Thò Bùa Già và Nguyễn Văn Cường tại tòa Ngày 23-3-2010, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ buôn bán trái phép chất ma túy. Bị cáo là Thò Bùa Già (SN 1964, trú bản Pà Púc, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Nguyễn Văn Cường (SN 1973, trú thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Trong những chuyến sang Lào mua rễ chay (loại thực vật ăn kèm với trầu cho ra nước màu đỏ) đem về Việt Nam bán, Nguyễn Văn Cường quen biết Thò Bùa Già. Qua một lần nói chuyện, Già tiết lộ: “Tao biết người có heroin bán, mày về Việt Nam xem có ai cần mua thì giới thiệu, tao mang sang bán kiếm lời”. Nghe Già gợi ý xong, Cường gật đầu đồng ý. Về Việt Nam, Cường liên lạc được với một người tên là Hùng có nhu cầu mua số lượng lớn heroin. Hùng nhờ Cường đưa em trai mình tên là Bình sang Lào gặp Thò Bùa Già. Đầu tháng 10-2009, Cường chở Bình sang Lào gặp Già. Sau khi thỏa thuận giá cả, Già đồng ý sẽ vận chuyển bảy bánh heroin sang Việt Nam bán cho Hùng với giá mỗi bánh 7.000USD. Sáng 25-10-2009, Thò Bùa Già cùng một đối tượng khác tên là Chá Thò mang theo một khẩu súng, mang bảy bánh heroin sang Việt Nam giao cho anh em Hùng. Sau một ngày băng rừng, hai đối tượng này đến địa phận xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Tại đây, Già điện thoại nhờ Cường liên lạc cho Hùng biết là Già đã sang Việt Nam. Khuya 27-10-2009, Cường chở Già đến bản Na Bón gặp Hùng để kiểm tra tiền, nhưng do Già đang giấu heroin trong rừng nên việc mua bán vẫn chưa thành. Rạng sáng 28-10-2009, Già vào rừng lấy chiếc túi có đựng bảy bánh heroin và cùng Chá Thò cầm theo súng đi giao hàng cho Hùng. Nhưng khi chưa đến nơi thì bị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát đường biển và Đội kiểm soát ma túy Hải quan Nghệ An phát hiện bắt giữ. Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 23-3-2010, Thò Bùa Già, Nguyễn Văn Cường đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa tuyên phạt Thò Bùa Già mức án tử hình, Nguyễn Văn Cường chung thân.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=51767&mod=detnews&p=