Tử hình đối tượng sát hại em gái người tình vì bị ngăn cản tình cảm

Biết Lực là người đã có gia đình, chị N. nhiều lần ngăn cản tình cảm giữa chị gái và người này. Tức giận, Lực sinh lòng căm ghét rồi nảy sinh ý định sát hại chị N..

Ngày 2/4, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa hình sự và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội Giết người.

Bị cáo Lê Hoàng Lực tại phiên xét xử.

Nạn nhân bị Lực sát hại là Cao Thị Tuyết N. (31 tuổi, ngụ ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ).

Theo cáo trạng, năm 2014, Lực quen 2 chị em N. và Cao Thị Kiều L. (33 tuổi, chị ruột của N.). Sau một thời gian, Lực và chị L. nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do biết Lực là người đã có gia đình, chị N. nhiều lần ngăn cản chuyện tình cảm giữa chị gái và người này. Biết chuyện, Lực căm ghét và nảy sinh ý định giết chị N..

Tối 2/11/2017, Lực mang theo các công cụ đã được chuẩn bị từ trước gồm một ống tre, một đoạn dây điện và một con dao Thái Lan đến quán của chị em N. tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Rạng sáng 3/11/2017, Lực lấy dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị N.. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục cắm điện chích vào người chị N. và L. để cả hai không thể tri hô.

Tuy nhiên, lúc cắm thì điện bị chập nên cả 3 người tiếp tục giằng co với nhau cho đến khi chị N. bất tỉnh và tử vong.

Sau khi gây án, Lực bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau quá trình lẩn trốn tại nhiều nơi, Lực bị bắt giữ và tạm giam từ ngày 5/11/2017.

HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội với quá nhiều tình tiết tăng nặng. Việc làm của bị cáo quá coi thường tính mạng của người khác, hành vi của bị cáo là vô đạo đức, là mất nhân tâm nên cần thiết áp dụng mức hình phạt cao nhất mới đủ sức răn đe.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Lực mức án tử hình.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tu-hinh-doi-tuong-giet-em-gai-nguoi-tinh-vi-bi-ngan-can-tinh-cam-a364724.html