Tử hình hai đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh

Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 2 án tử hình, 2 án chung thân và các án tù giam trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Tang vật một vụ mua bán ma túy. (Nguồn: TTXVN)

Tang vật một vụ mua bán ma túy. (Nguồn: TTXVN)

Sau 6 ngày xét xử (từ ngày 5-11/1), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 2 án tử hình, 2 án chung thân và các án tù giam trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, liên quan đến 13 bị cáo.

Theo cáo trạng, hồi 19 giờ ngày 2/3/2014, Tổ công tác Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Đình Hải (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Vi Văn Ứng (sinh năm 1967, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đi xe máy đang dừng đỗ tại khu vực Bưu điện huyện Cao Lộc, có hành vi mua bán 1 bánh chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Hải và Ứng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Ngoài ra, Vi Văn Ứng còn khai với Cơ quan điều tra về một đường dây buôn bán ma túy khác mà Ứng đang tham gia.

Căn cứ lời khai của Ứng, hồi 15 giờ 30 ngày 4/3/2014, Công an huyện Cao Lộc tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Lữ Văn Thoàn (sinh năm 1994, trú tại xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển trái phép 2 bánh ma túy tại khu vực thôn Kéo Khoac, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Mở rộng điều tra, ngày 7/3/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng: Lý Văn Trường, Tiêu Văn Khăm (cùng trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Lữ Thị Thương (trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lương Văn Tý và Lò Thị Thủy (trú tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tiếp đó, ngày 10/3/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thủy (trú tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và Hà Văn Cường (trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong 2 vụ án nói trên.

Tiếp tục mở rộng điều tra, các ngày 27/5, 28/5, 17/6 và 23/6/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ra các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt và tạm giam đối với Hoàng Văn Phong, Hà Văn Sùng (cùng trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Ngân Văn Tuân (trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Văn Lượng (trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về các tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Như vậy, tổng cộng 13 bị cáo cấu kết với nhau, lôi kéo cả người thân, anh em tham gia mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, kéo dài từ giữa năm 2013 đến tháng 6 năm 2014 thì bị bắt với tổng cộng 18 bánh ma túy và 2kg thuốc phiện.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án và hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Lương Văn Tý và Lữ Thị Thương mức án tử hình; Vi Văn Ứng và Lý Văn Trưởng mức án tù chung thân; 9 bị cáo còn lại lĩnh án từ 13 đến 20 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/tu-hinh-hai-doi-tuong-trong-duong-day-buon-ban-ma-tuy-lien-tinh/365703.vnp