Tử hình hai kẻ vận chuyển thuê 30 bánh heroin lấy 5.000 USD

Hai bị cáo người dân tộc Mông vận chuyển 30 bánh heroin lấy 5.000 USD tiền công bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình.

Ngày 11/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt mức án tử hình đối với 2 bị cáo Hà Văn Sính (SN 1994, ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994, ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 20h45 ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn và lực lượng Hải quan Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô bán tải biển số 29C-341.81 đang chạy trên QL8A hướng từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Hai bị cáo Hà Văn Sính và Giàng Seo Chỉnh tại phiên tòa.

Hai bị cáo Hà Văn Sính và Giàng Seo Chỉnh tại phiên tòa.

Khi xe ô tô bán tải trên đi đến thôn Cây Chanh (xã Sơn Tây), lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tiếp tục lái xe đâm thẳng vào xe của lực lượng chức năng.

Tổ công tác lập tức chặn phía trước thì tài xế xe bán tải liền lùi xe, đâm vào 2 xe máy rồi đâm tiếp vào một xe container mới chịu dừng lại. Bị lực lượng chức năng bao vây, 2 thanh niên trên xe liền chống trả rồi mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, 2 kẻ khai nhận là Hà Văn Sính (SN 1994, ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994, ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Khám xét trên xe bán tải 29C-341.81, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.

Sính và Chỉnh khai nhận được một người khác thuê vận chuyển số ma túy này với giá giá 5.000 USD.

Video: Hoãn phiên tòa xét xử băng nhóm buôn ma túy ôm súng cố thủ trong ô tô

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/tu-hinh-hai-ke-van-chuyen-thue-30-banh-heroin-lay-5000-usd-ar545290.html