Tử hình kẻ cướp của, sát hại nữ sinh viên

Sáng 9-8, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Anh Tú, SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội về tội 'Giết người', 'Cướp tài sản', 'Hiếp dâm'...

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

HĐXX sơ thẩm làm rõ, ngày 20-5-2018, Nguyễn Anh Tú thuê một căn phòng ở phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Do phòng chật nên anh ta báo gia chủ không có nhu cầu thuê nữa.

Chủ nhà rao tin cho thuê nhà và chị Đặng Thị Cẩm T, SN 1995, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội - sinh viên một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, đã liên hệ xem phòng. Tối 3-6-2018, chị T đến xem phòng trọ. Vì chủ nhà trọ vắng nhà nên bảo Nguyễn Anh Tú đón khách đến xem phòng trọ giúp. Còn Nguyễn Anh Tú đã nuôi ý định giở trò nếu có khách nữ đến xem phòng trọ.

Tú đã nhặt viên gạch ở đầu ngõ cho vào ba lô rồi đưa chị T vào nhà trọ để xem phòng. Sau khi xem phòng xong, chị T đi ra hành lang, đứng quay lưng lại phía Tú và dùng điện thoại chụp bức ảnh treo ở cầu thang lên xuống.

Nhân lúc cô gái không để ý, Tú cầm viên gạch trong ba lô tấn công làm chị T ngã xuống sàn. Nạn nhân kêu cứu, Tú đè lên người chị T, dùng hai tay bóp cổ làm nữ sinh bất tỉnh, rồi kéo nạn nhân vào phòng trọ. Sau đó, anh ta thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi thấy nạn nhân hồi tỉnh và kêu lên, Tú lấy viên gạch kê chân giường xuống tay khiến chị T tử vong. Gây án xong, anh ta lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của bị hại, có tổng trị giá hơn 14,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Cơ quan giám định kết luận, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Khi vụ án bị phát hiện, tối 4-6-2018, Nguyễn Anh Tú đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi.

Tại phiên tòa hôm nay, Tú nhận tội và mong muốn được thắp hương cho bị hại. Bị cáo biết tội của mình rất lớn nên đã chuẩn bị tâm lý. Trong khi đó, bố bị cáo giãi bày rằng, lên 5 tuổi, Tú đã thể hiện sự yếu đuối, luôn bị bạn bè bắt nạt. Vì thế, việc con gây ra nhiều tội, ông bố này bất ngờ. Ông nói, Tú gây ra tội lớn thì sẽ bị pháp luật sẽ xử nghiêm nhưng mong tòa khoan hồng vì con trai không bình thường.

HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo án tử hình về tội "Giết người”, 10 năm tù tội “Hiếp dâm”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là án tử hình.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-hinh-ke-cuop-cua-sat-hai-nu-sinh-vien-158402.html