Tử hình kẻ đốt nhà tình nhân khiến 2 người thiệt mạng

Giữa đêm, Thụ rưới xăng lên sàn rồi gọi người tình đang ngủ dậy nói chuyện, sau đó châm lửa khiến chị này bị bỏng nặng, con gái và người làm thuê thiệt mạng.

Ngày 28/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụ (40 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) mức án tử hình về tội Giết người, Hủy hoại tài sản.

 Bị cáo Thụ tại phiên tòa.

Bị cáo Thụ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 21/10/2018, do có mâu thuẫn về tình cảm, Đặng VănThụ mang 2 lít xăng đến nhà người tình là chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (37 tuổi, chủ cửa hàng bánh kem và hoa tươi). Lúc này chị Nguyệt đang ngủ cùng con gái và người làm thuê tên Vân.

Thấy cửa đóng, Thụ ngồi đợi đến gần sáng, sau đó đổ xăng ra sàn nhà rồi gọi chị Nguyệt dậy nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện, Thụ bực tức châm lửa đốt. Cửa hàng bốc cháy ngùn ngụt, chị Nguyệt bị bỏng nặng. Con gái chị và người làm thuê thiệt mạng.

Những người đi tập thể dục gần đó phát hiện, xông vào kéo chị Nguyệt và Thụ ra ngoài đưa đi cấp cứu. Kết luận pháp y cho thấy chị Nguyệt bị bỏng với tỷ lệ thương tích 58%.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tu-hinh-ke-dot-nha-tinh-nhan-khien-2-nguoi-thiet-mang-d512847.html