Tử hình kẻ dùng dao giết người chỉ vì tiếng pô xe máy

Trần Trung Việt bị tuyên án tử hình vì đâm chết người khi cho rằng nạn nhân nẹt pô xe máy để... khiêu khích mình.

Bị cáo Trần Trung Việt tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Hiển Cừ

Ngày 18.4, tại UBND xã Bình Dương (H.Bình Sơn), TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động và tuyên phạt mức án tử hình đối với Trần Trung Việt (30 tuổi, ở xã Bình Dương,H.Bình Sơn) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 8.2, khi đang ngồi uống bia một mình ở nhà thì Việt nghe tiếng pô xe máy của anh Đặng Trung Chương (24 tuổi, ở cùng địa phương) chạy ngang qua.

Cho rằng anh Chương chạy xe nẹt pô để khiêu khích nên Việt dùng dao đi tìm đâm vào bắp tay, vùng ngực khiến anh Chương bị thương nặng và tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Trước khi bị tuyên án tử hình, năm 2009 và 2010, bị cáo Trần Trung Việt đã bị TAND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) và TAND H.Bù Đăng (Bình Phước) tuyên phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tu-hinh-ke-dung-dao-giet-nguoi-chi-vi-tieng-po-xe-may-1072700.html