Tử hình kẻ giết bà nội rồi giấu xác sau vườn

Khi Long tỉnh ngủ, đi ra phía sau rửa mặt thì bị bà nội la mắng nên đã lấy khăn quàng vào cổ bà Út siết mạnh khiến bà chết tại chỗ.

Tại phiên xét xử lưu động vụ án hình sự mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Long (37 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo Dương Hoàng Long tại phiên xét xử. (Ảnh: báo Dân trí)

Bị cáo Dương Hoàng Long tại phiên xét xử. (Ảnh: báo Dân trí)

Theo cáo trạng, Long sống cùng nhà với bà nội là bà Lê Thị Út tại nhà ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Hàng ngày Long đi làm tại sân golf.

Ngày 25/12/2016, bà Út đi công việc về nhà, thấy Long nằm ngủ nên có la mắng Long mấy chuyện lặt vặt. Lúc này Long một phần do bị bà chửi, phần bực tức chuyện bị bà nội cầm thẻ ATM không cho mình tự rút tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định giết bà nội.

Khi Long tỉnh ngủ, đi ra phía sau rửa mặt thì vẫn bị bà nội la mắng vì thế Long đã lấy một cái khăn quàng vào cổ bà Út siết mạnh nhiều lần làm bà Út chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Long cầm điện thoại của bà Út vứt xuống cống thoát nước rồi đem xác bà Út ra phía sau nhà dùng bao xác rắn phủ lên phi tang.

Người nhà bà Út đến kiếm nhưng không thấy bà Út nên đổ xô đi tìm thì phát hiện xác bà Út phía sau nhà nên báo công an. Cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định Long là kẻ sát hại bà Út nên đến ngày 26/12/2016 thì tiến hành bắt giữ Long.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tu-hinh-ke-giet-ba-noi-roi-giau-xac-sau-vuon-d52901.html