Tử hình kẻ giết người, bỏ xác phân hủy trong nhà

Mâu thuẫn trong việc nợ nần, Dư đánh chết anh Hòa, lấy toàn bộ tài sản rồi khóa kín cửa. Vụ án được phát hiện khi xác nạn nhân đã phân hủy chỉ còn trơ xương.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự Giết người và Cướp tài sản với bị cáo Lương Văn Dư, SN 1998, trú tại thôn Pạu, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn Hòa, SN 1993, trú tại số nhà 04, Ngõ 8, Khu HC 5, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Theo nội dung cáo trạng truy tố, Dư và anh Hòa quen nhau tại hội chợ ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, anh Hòa có đưa Dư về nhà Hòa chơi một vài lần.

 Bị cáo Dư tại tòa

Bị cáo Dư tại tòa

Khoảng giữa tháng 4/2018, anh Hòa vay của Dư 15.000.000 đồng nhưng sau đó anh Hòa không trả. Khoảng 20h ngày 07/7/2018, Dư đến nhà Hòa và tiếp tục đòi tiền nhưng anh Hòa chưa có tiền trả dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc bên xô xát đánh nhau, Dư đã dùng 01 đoạn sắt hình hộp vuông vụt 3 phát vào vùng cổ và vùng đầu anh Hòa làm anh Hòa gục xuống nền nhà. Thấy anh Hòa bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu, Dư lấy 1 đoạn dây điện màu vàng có sẵn trong phòng buộc trói tay và chân anh Hòa lại, lấy chiếc chăn phủ lên người anh Hòa.

Sau đó, Dư lấy chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus, xe mô tô Exciter cùng giấy tờ đăng ký xe của anh Hòa, khóa cửa phòng lại rồi đi xe máy về nhà Dư ở thôn Pạu, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tại đây, Dư bán chiếc điện thoại được 2.500.000 đồng, bán chiếc xe mô tô Exciter được 25.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Hai tháng sau, thi thể anh Hòa được một phụ nữ thuê nhà phát hiện khi phân hủy chỉ còn bộ xương nên trình báo công an. Dư bị bắt giữ ngay sau đó ít ngày.

Tại phiên sơ thẩm, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và đề nghị của Viện KSND, HĐXX đã tuyên Lương Văn Dư tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/tu-hinh-ke-giet-nguoi-bo-xac-phan-huy-trong-nha-309698.html