Tử hình kẻ giết vợ, con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức

Hôm nay (26.7), TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt tử hình Châu Minh Nhân (SN 1996, ngụ tại Vĩnh Long) về hai tội "giết người" và "cướp tài sản". 

Bị cáo Nhân sau khi nghe tòa tuyên án tử hình. Ảnh: P.Hồng

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên Châu Minh Nhân án tử hình.

Năm 2014, Nhân tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường (Trưởng ban dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tại thôn Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức và nghĩ nhà ông có điều kiện về kinh tế.

Do cần tiền để trả nợ, Nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại nhà ông Thường. Từ ngày 20 đến 23.10.2016, Nhân đã gặp ông Thường và đến nhà để quan sát trước. Ngày 24.10.2016, Nhân đến nhà ông Thường và lẻn vào theo lối cổng phụ. Thấy cửa mở sẵn, Nhân đi vào bếp và vòng ra phía sau nhặt 1 ống tuýp sắt. Sau đó, Nhân đến phòng ngủ và phòng khách lục tìm tài sản.

Khi đang tìm tài sản, Nhân nghe tiếng chân người đi từ trên lầu xuống nên nấp sau cánh cửa khép hờ bên trong phòng ngủ. Nhìn qua khe cửa, Nhân thấy Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999) đang đi xuống. Nhân mở cửa đi theo sau, đánh liên tục vào đầu, người  Toàn. Sau đó, Nhân kéo  Toàn vào kho. Thấy Toàn chưa chết, Nhân tiếp tục đánh rồi dùng dây trói nạn nhân lại cho tới khi nạn nhân không còn cử động.

Nhân thay áo dính máu rồi tiếp tục đi vào phòng ngủ lục đồ. Khi đang loay hoay tìm chìa khóa mở két sắt thì y nghe tiếng bà Phạm Thuý Nga gọi con trai dưới bếp vọng lên. Khi bà Nga đi ngang qua, Nhân mở cửa phòng đi theo sau rồi dùng ống tuýp sắt đập mạnh vào gáy, sau đó kéo bà vào phòng ngủ.

Nhân lấy điện thoại của bà Nga rồi tiếp tục tìm chìa khóa mở két. Thấy bà Nga còn thở, Nhân dùng gối và dây sạc điện thoại siết cổ bà cho đến khi không còn cử động.

Nhân tháo nhẫn của bà Nga rồi mở két nhưng bên trong trống rỗng. Nhân lục trên người bà Nga lấy đôi vòng tai, 160.000 đồng rồi đi lên chỗ nuôi yến để trộm tổ yến. Bỏ một số tổ yến vào ba lô, Nhân xuống bếp lấy thêm 1 chai rượu.

Sau đó, Nhân lấy xe của ông Thường chạy đi và khi đã bán hết tài sản cướp được, y gửi xe tại Bến Xe Miền Đông, rồi đi đến tỉnh Bình Định.

Đến ngày 26.10.2016, Nhân bị bắt giữ tại Bến Xe Miền Đông, TPHCM.

P.B - P.Hồng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/tu-hinh-ke-giet-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-uy-chau-duc-686839.bld