Tử hình kẻ sát hại 2 vợ chồng bằng dao bầu vì bị lộ hành vi trộm cắp trong đêm

Đột nhập vào nhà vợ chồng người đàn ông ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, Đinh Công Tráng rút dao bầu đâm 2 vợ chồng người này tử vong.

Nguồn tin trên báo Công Lý, TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Tráng (SN 1977, trú TP.Hưng Yên) về tội Giết người và Trộm cắp tài sản. Nạn nhân là vợ chồng anh Đặng Văn Tr. và chị Nguyễn Thị H. ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 0h ngày 17/8/2018, Đinh Công Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Tr. và chị H. để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện. Thấy vậy, Tráng dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Tr. và chị H. làm hai nạn nhân tử vong.

Bị cáo Đinh Công Tráng.

Bị cáo Đinh Công Tráng.

Trước và sau khi gây ra vụ án giết người, Tráng đã gây ra 2 vụ trộm cắp của hai nạn nhân.

TTXVN đưa tin, khoảng 2h ngày 18/8/2018, Tráng đã trộm chiếc túi xách có tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe ô tô của chị Lê Thị Kim Chung với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng tại phòng tự nguyện 2, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 27/7/2018, Tráng cũng trộm cắp 1 điện thoại trị giá 6,2 triệu đồng của Phạm Văn Hiệu, đường Lương Đình Của, phường An Tảo, TP.Hưng Yên.

Kết thúc phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Đinh Công Tráng tổng mức án tử hình, đồng thời phải bồi thường chi phí cứu chữa cho vợ chồng anh Tr., chị H. cùng với tổn thất tinh thần cho người thân trong gia đình nạn nhân số tiền 423 triệu đồng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-hinh-ke-sat-hai-2-vo-chong-bang-dao-bau-vi-bi-lo-hanh-vi-trom-cap-trong-dem-a445638.html