Tử hình kẻ sát hại bác họ

Huỳnh Ngọc Việt.

Ngày 28-11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm tuyên tăng mức án từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Việt (1978, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Theo cáo trạng, sáng 10-10-2018, Việt đi đánh bạc đến tối thì thua hết tiền nên đến nhà bác họ là ông Huỳnh Văn Nam (1948, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) mượn tiền nhưng bị từ chối. Không mượn được tiền còn bị "lên lớp" nên Việt bực tức xuống tay sát hại ông Nam, cướp hơn 1,4 triệu đồng đi "sát phạt" tiếp. Khi biết người bác họ đã chết, Việt liền bỏ trốn nhưng sau đó đã bị CA bắt giữ.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_216729_tu-hinh-ke-sat-hai-bac-ho.aspx