Tử hình kẻ sát hại tài xế GrabBike cướp tài sản

Do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Hồ đã sát hại tài xế GrabBike cướp xe máy, điện thoại của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồ. (Ảnh: Pháp luật Plus)

Đối tượng Nguyễn Văn Hồ. (Ảnh: Pháp luật Plus)

Ngày 18/2, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Hồ (22 tuổi, quê Chợ Mới, An Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015 Hồ từ quê lên TP.HCM làm thuê. Do không có phương tiện đi lại nên Hồ thường xuyên thuê tài xế GrabBike Phạm Văn Hùng chở đến nơi làm việc và có số điện thoại của ông này.

Ngày 3/12/2018, sau khi đi làm về, do túng tiền tiêu xài và trả nợ, Hồ nảy sinh ý định cướp xe của ông Hùng. Khoảng 1h sáng 4/12/2018, Hồ gọi điện cho ông Hùng hẹn đến đón đi công việc. Trước khi đi bị cáo mang theo con dao giấu vào người. Khoảng 2h30 cùng ngày, ông Hùng đến đón Hồ.

Tới đường Rạch Cầu Suối (huyện Bình Chánh), Hồ giả vờ lấy điện thoại ra gọi cho bạn rút dao kề cổ nạn nhân. Theo phản xạ, ông Hùng gạt con dao ra rồi dùng nón bảo hiểm đánh trả. Lúc này, bị cáo cầm dao đâm liên tiếp vào người ông Hùng mặc nạn nhân van xin.

Thấy tài xế GrabBike nằm im, Hồ lục túi quần của nạn nhân lấy điện thoại và 100.000 đồng cùng xe máy chạy về phòng trọ. Sau đó, Hồ bán xe máy của nạn nhân giá 6 triệu đồng, điện thoại bán được 2 triệu đồng rồi dùng 2,5 triệu đồng chuộc lại chiếc xe mình cầm cố trước đó.

Về phía nạn nhân đã tử vong do mất nhiều máu.

Hồ bị bắt giữ sau 3 tháng khi đang lẩn trốn ở quê.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hồ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX cho rằng cần phải tuyên bản án nghiêm khắc đối với bị cáo mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Do đó HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tu-hinh-ke-sat-hai-tai-xe-grabbike-cuop-tai-san-99883.html