Tử hình kẻ truy sát người yêu cũ và 'tình địch' ở Bắc Ninh

Hoàng là người đã đâm tử vong người yêu cũ và 'tình địch' trọng thương cách đây hơn nửa năm.

Bắc Ninh" src="http://media1.nguoiduatin.vn/m24/upload/2-2023/images/2023-05-26/Tu-hinh-ke-truy-sat-nguoi-yeu-cu-va-anh-1-1685102500-636-width2048height1365.jpeg?v=1685102701" />

Hoàng tại phiên tòa.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thanh Hoàng (SN 2003, ở Tuyên Quang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng và chị N.T.B. (SN 2003, ở Tuyên Quang) từng có quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay. Sau đó, chị B. đến thành phố Bắc Ninh làm việc tại tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An và quen biết, có bạn trai mới là anh H.X.D. (SN 2001, ở Phú Thọ). Không chấp nhận được việc bạn gái cũ có người mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. dẫn tới việc hai người cãi vã.

Đến khoảng 20h30 ngày 24/10/2022, tại quán cắt tóc gội đầu trên phố Nguyễn Gia Thiều (phường Tiền An, TP Bắc Ninh), Hoàng dùng dao đâm chị B.

Lúc này, anh D. vào can ngăn, bị Hoàng dùng tay trái túm áo khiến anh D. ngã xuống nền nhà. Sau đó Hoàng đâm anh D. cho đến khi nằm im không cử động.

Chị B. bỏ chạy ra ngoài đường, đến trước cửa số nhà 274 Nguyễn Gia Thiều thì Hoàng đuổi kịp. Dù chị B. cầu xin tha mạng nhưng Hoàng tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè.

Chưa dừng lại, Hoàng vứt dao tại gốc cây rồi dùng kéo lấy ở hiệu cắt tóc ra tay tàn độc với người yêu và tình địch.

Người thân của bị hại có mặt tại phiên xử.

Người thân của bị hại có mặt tại phiên xử.

Anh D. và chị B. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, chị B. tử vong, còn anh D. bị thương tích 60%.

Tại phiên tòa hôm nay (26/5), Hoàng thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên tử hình đối với bị cáo Hoàng về tội “Giết người”.

Quỳnh An

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-hinh-ke-truy-sat-nguoi-yeu-cu-va-34-tinh-ich-34-o-bac-ninh-a609766.html