Tử hình nghịch tử giết mẹ chỉ vì bị la rầy

Bị mẹ la rầy chuyện ăn chơi không lo làm việc, bị cáo đã nhẫn tâm ra tay sát hại bằng nhiều nhát dao khiến nạn nhân đa vết thương, thủng tim, gan.

Ngày 20/7, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Đươnl sống chung nhà với mẹ ruột là bà Neàng Béch (43 tuổi, ngụ ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên). Tuy nhiên, bị cáo không lo làm việc, mà thường xuyên tụ tập ăn chơi nên bị mẹ la rầy.

Bị cáo Chau Đươnl tại phiên tòa.

Tối ngày 25/1, bà Béch tiếp tục la rầy Đươnl. Tức giận Đươnl lấy cây kéo đi đến chòi nơi mẹ và cháu đang ngủ, rồi đâm mẹ 3 nhát.

Bị nghịch tử hành hung, bà Béch chui xuống gầm giường trốn, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy, Đươnl đuổi theo và tiếp tục dùng dao đâm mẹ thêm nhiều nhát. Không những thế, nghịch tử này còn dùng cây đánh mẹ cho đến khi thấy nạn nhân tử vong, Đươnl mới bỏ trốn.

Theo kết quả giám định pháp y xác định, bà Béch tử vong do suy tuần hoàn cấp bởi đa vết thương gây thủng tim và gan.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên tử hình bị cáo Đươnl về tội “Giết người”.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tu-hinh-nghich-tu-giet-me-chi-vi-bi-la-ray-post1455122.tpo